Ukraine sắp được kết nạp WTO

Ukraine sắp được kết nạp WTO
TP - Ngày 5/2 tới, Ukraine sẽ được kết nạp vào WTO. Tuy nhiên, Ukraine cần phải ký một hiệp ước gia nhập cũng như thông qua hàng loạt bước thủ tục pháp luật bắt buộc và chỉ một tháng sau đó  mới chính thức trở thành thành viên thứ 152 của Tổ chức này.
Ukraine sắp được kết nạp WTO ảnh 1

Tổng thống Nga V.Putin (trái) và Tổng thống Ukraine V.Yushchenko             Ảnh: Tư liệu từ Internet

Việc gia nhập WTO mở ra cho Ukraine nhiều cơ hội về thị trường xuất khẩu mới giữa lúc đang có những lo ngại ngày càng tăng về sự bất ổn của nền kinh tế thế giới có thể dẫn đến việc tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Gia nhập WTO đòi hỏi Ukraine phải tiếp tục cải cách kinh tế nhằm làm cho nước này tiến gần với  Liên minh Châu Âu (EU).

Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko chủ trương đưa Ukraine gia nhập EU và NATO. Ông cho rằng, việc nền kinh tế Ukraine năm ngoái tăng trưởng 7,3% cùng với những cam kết về chính trị của Kiev sẽ là những nhân tố then chốt giúp Ukraine bình ổn tình hình kinh tế và chính trị trong nước.

Ông Yushchenko cho rằng, việc gia nhập WTO sẽ giúp Kiev cải thiện các mối quan hệ đang có nhiều khó khăn với Liên bang Nga. Gia nhập WTO trước Nga, Kiev sẽ có thể sử dụng quyền  phủ quyết của mình trong quá trình đàm phán gia nhập WTO của Matxcơva để gây thêm khó khăn cho Nga.

Cho đến nay, Liên bang Nga là nước lớn duy nhất vẫn chưa gia nhập WTO. Tổng thống Yushchenko cho biết, ông sẽ bay sang Matxcơva vào ngày 12/2 tới để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề gia nhập WTO.

Đ.P (Theo AP)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.