Ukraine ra mắt hệ thống phòng không SD-300 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo

0:00 / 0:00
0:00
Ukraine ra mắt hệ thống phòng không SD-300 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo
TPO - Hệ thống phòng không tầm trung SD-300 mới đã lần đầu tiên được quân đội Ukraine ra mắt tại triển lãm Vũ khí và An ninh được tổ chức ở Kyiv từ ngày 15-18/6

Hệ thống tên lửa đất-đối-không SD-300 được thiết kế để đánh chặn các mối đe dọa khác nhau như tên lửa đất-đối-không, trực thăng, máy bay, máy bay không người lái (UAV), bom dẫn đường và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Tên lửa được trang bị đầu đạn nặng 60 kg với ngòi nổ gần. Nó có hệ thống dẫn đường bằng radar chủ động và có chiều dài 7,13m và trọng lượng 750kg. Tên lửa của SD-300 có đường kính thân 300mm.

Ukraine ra mắt hệ thống phòng không SD-300 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ảnh 1

Theo báo cáo, mỗi hệ thống tên lửa phòng không SD-300 sẽ bao gồm 3 ống phóng, cho phép tấn công đồng thời 8 (6) mục tiêu khí động học hoặc đạn đạo.

Ukraine ra mắt hệ thống phòng không SD-300 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo ảnh 2

Theo đại diện của Văn phòng thiết kế nhà nước LUCH, hệ thống phòng không mới này có thể tấn công các mục tiêu mặt nước và mặt đất.

Tại triển lãm chỉ trưng bày mô hình hệ thống tên lửa phòng không. Trên thực tế, việc triển khai phát triển hệ thống này đang ở giai đoạn đầu. Hiện tại, nhà sản xuất chưa đưa ra thời điểm chính xác để hoàn thiện hệ thống.

MỚI - NÓNG