Ukraine nói sẽ không tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 5/2 cho biết Ukraine sẽ không sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga.
Ukraine nói sẽ không tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa mới ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi luôn khẳng định công khai rằng chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí do các đối tác nước ngoài cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Chúng tôi sẽ chỉ nhắm vào lực lượng Nga ở những vùng lãnh thổ của Ukraine đang tạm thời bị chiếm đóng”, ông Reznikov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

Trước đó, Mỹ cũng từng tuyên bố đã đạt thỏa thuận với Ukraine về việc không sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga. Tuy nhiên, Washington cho biết hạn chế này không áp dụng cho Crimea và các vùng lãnh thổ mới sáp nhập khác của Nga.

Bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, Kherson và Zaporozhye đều đã sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý. Kiev và phương Tây tuyên bố không công nhận kết quả này, do đó vẫn coi các vùng lãnh thổ trên thuộc Ukraine.

Lầu Năm Góc ngày 3/2 công bố thông tin về lô vũ khí mới nhất mà Mỹ cam kết tài trợ cho Ukraine, bao gồm “đạn dược bổ sung” cho pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS và “tên lửa dẫn đường chính xác”. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder nói với các phóng viên rằng danh sách cũng bao gồm bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) có tầm bắn 150km.

Ông Ryder ám chỉ rằng Mỹ sẽ không cản đường Ukraine sử dụng tên lửa để tấn công lãnh thổ Nga.

“Về các kế hoạch tác chiến của Ukraine, rõ ràng đó là quyết định của họ”, tướng Ryder nói. “Vì vậy, tôi sẽ không nói hay suy đoán về các hoạt động tiềm năng. Chúng tôi đang làm việc với họ để cung cấp những khả năng giúp họ hoạt động hiệu quả trên chiến trường.”

Nga thời gian gần đây tiếp tục nói bóng gió về cách sẽ đáp trả việc quân đội Ukraine tấn công lãnh thổ nước này. Hôm 1/2, Tổng thống Vladimir Putin đã giao nhiệm vụ cho quân đội Nga phải “loại bỏ mọi nguy cơ về các cuộc tấn công bằng pháo vào lãnh thổ Nga”.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 2/2 rằng Mátxcơva sẽ “đẩy lùi” quân đội Ukraine ra xa khỏi ranh giới, đến nơi mà họ không còn là mối đe dọa cho Nga. “Vũ khí cung cấp cho Kiev có tầm bắn càng xa thì quân đội của họ sẽ càng bị đẩy ra xa hơn”, ông Lavrov nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG