Ukraine nói Nga mở đợt không kích mới bằng máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga tối 28/12 được cho là đã tiến hành một làn sóng không kích mới bằng máy bay không người lái tự sát nhằm vào Ukraine, trong khi Mátxcơva cho biết quân đội nước này đang cân nhắc cách cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev từ nước ngoài.

Các máy bay không người lái (UAV) Nga nhắm vào các mục tiêu ở phía Nam và phía Đông Ukraine, lực lượng phòng không nước này cho biết trên Facebook. Năm máy bay không người lái được cho là đã bị bắn hạ ở khu vực Dnipro.

Báo cáo cho biết các UAV đã bay thành nhiều nhóm trên khu vực Donetsk, Zaporozhye và Kharkov. Các nhà quan sát cũng báo cáo sự xuất hiện của UAV theo hướng Odessa.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết quân đội đang thực hiện các kế hoạch mới nhằm cắt nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine từ nước ngoài.

"Chúng tôi quan sát thấy rằng Ukraine đang nhận được ngày càng nhiều vũ khí phương Tây", ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga hôm thứ Tư. Do đó, các chuyên gia quân sự đang kêu gọi làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế này.

"Các tuyến đường sắt, cầu và đường hầm" đang được xem xét, ông Lavrov tiết lộ. “Tôi cho rằng quân đội sẽ đưa ra quyết định chuyên nghiệp về cách làm cho việc giao hàng trở nên khó khăn hơn hoặc lý tưởng nhất là ngăn chặn chúng hoàn toàn.”

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".