Ukraine nói đã đánh chìm tàu vận tải quân sự Orsk của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/3, Ukraine nói rằng họ đã đánh chìm một tàu chiến cỡ lớn của Nga dùng để hỗ trợ đổ bộ. Vụ tấn công xảy ra ở cảng Berdyansk, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.
Ukraine nói đã đánh chìm tàu vận tải quân sự Orsk của Nga ảnh 1

Hình ảnh được cho là tàu quân sự Orsk đang bốc cháy ở cảng của Ukraine. (Ảnh: Hải quân Ukraine)

Một đoạn phim nghiệp dư quay tại cảng Berdyansk cho thấy cột khói lớn bốc lên từ một con tàu lớn màu xám, kèm theo tiếng nổ lớn. Khi con tàu đang bốc cháy, đoạn phim cho thấy 2 tàu khác thoát khỏi boong, trong đó 1 chiếc bị hư hại rõ ràng.

Nga không xác nhận họ đã mất tàu Orsk.

Đầu tuần này, Nga thông báo tàu Orsk đang đậu ở cảng Berdyansk, nơi nằm cách thành phố Mariupol bị bao vây khoảng 70km về phía tây nam. Báo chí Nga nhấn mạnh vai trò của cảng này và tàu Orsk trong các tuyến tiếp tế của Nga ở Biển Đen.

TASS đưa tin con tàu này có thể chở tới 1.500 tấn hàng hoá.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar khẳng định con tàu đã bị phá huỷ. Bà nói rằng tàu này có thể chở 45 xe bọc thép và 400 binh lính.

Ukraine cũng khẳng định một tàu chở nhiên liệu nặng 3.000 tấn của Nga đã bị phá huỷ trong vụ tấn công, khi lửa lan sang kho đạn dược gần đó.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington đánh giá Ukraine có thể đã tấn công thành công tàu Orsk của Nga ở cảng Berdiansk. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ loại vũ khí gì đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng lực lượng Ukraine đã tấn công “các mục tiêu có giá trị cao”, bao gồm một tàu đổ bộ và kho vũ khí ở Berdiansk.

Theo CNN, DW
MỚI - NÓNG