Ukraine: Nổ lớn trên biển gây chết người ở Mariupol, nghi do thủy lôi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vụ nổ lớn đã xảy ra trên bãi biển công cộng ở thành phố Mariupol (Ukraine) khiến 2 người thiệt mạng. Báo giới địa phương cho rằng nguyên nhân vụ nổ có thể là do thủy lôi.

Theo lực lượng dân quân của cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk, vụ nổ xảy ra ngày 3/6 khiến 2 thường dân - trong đó có một trẻ em - thiệt mạng.

Một số nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn và nhìn thấy nước bị thổi tung lên khoảng 30m trên mặt biển.

Giới chức Donetsk chỉ mô tả nguyên nhân là do "một vật thể nổ". Tuy nhiên theo giới truyền thông địa phương, các nạn nhân có thể đã vô tình lại gần một quả thủy lôi. Quả thủy lôi này đã phát nổ sau khi va phải một vật thể không xác định ở gần bờ.

Bãi biển công cộng của thành phố Mariupol nằm gần nhà máy thép Azovstal - nơi lực lượng Ukraine và Tiểu đoàn Azov từng cố thủ suốt nhiều tháng trước khi đầu hàng hồi cuối tháng 5.

Ngay sau khi giành toàn bộ quyền kiểm soát Mariupol, các lực lượng Nga đã tiến hành rà phá bom mìn. Ngày 26/5, người đứng đầu Trung tâm Hoạt động Quốc phòng Nga - Mikhail Mizintsev cho biết quân đội nước này đã hoàn tất việc rà phá bom mìn ở thành phố Mariupol và kiểm tra hơn 50km bờ biển Azov.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cũng cho biết các chuyên gia đã xử lý hơn 24.000 "vật thể nổ" trên lãnh thổ của các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass kể từ khi chiến dịch quân sự khai màn hồi cuối tháng 2.

Mariupol nằm ở phía Nam vùng lãnh thổ mà Nga coi là thuộc cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk.

Trước đó, Nga từng nhiều lần cáo buộc Ukraine gài mìn các cảng ở Biển Đen và trên các vùng biển gần lãnh thổ nước này. Theo Mátxcơva, những hành động như vậy có thể gây ra mối đe dọa đối với hàng hải dân sự và ảnh hưởng đến hoạt động thương mại.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).