Ukraine hy vọng có thể gia nhập EU sớm nhất vào năm 2029

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine có thể sẽ được gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sớm nhất vào năm 2029, một quan chức cấp cao của Kiev phụ trách vấn đề hội nhập châu Âu cho biết hôm 24/6.

Theo bà Natalia Forsyuk - người đứng đầu văn phòng chính phủ về điều phối hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương, Kiev có kế hoạch bắt đầu các thủ tục đàm phán về việc gia nhập EU vào đầu năm tới.

"Chúng ta có thể sẽ được cấp tư cách thành viên EU sớm nhất vào năm 2029", bà Forsyuk nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng các cuộc đàm phán như vậy nên được tổ chức sau khi Kiev tiến hành một loạt các cải cách. Quá trình đàm phán có thể kéo dài vô thời hạn, và việc cấp tư cách ứng viên cho Ukraine không đảm bảo việc nước này chắc chắn sẽ gia nhập EU.

Tuy nhiên, bà Forsyuk hy vọng tư cách ứng viên sẽ giúp Kiev được tiếp cận các quỹ cơ cấu của EU và được cung cấp hỗ trợ tài chính.

"Chỉ các quốc gia ứng viên mới được quyền tiếp cận các quỹ này. Tiền sẽ được cấp theo các điều khoản, thực tế là miễn phí", bà Forsyuk giải thích.

Liên minh châu Âu và Ukraine đã ký một thỏa thuận đối tác vào năm 1994. Năm 2002, Ukraine được trao quy chế láng giềng đặc biệt, giúp đơn giản hóa việc kiểm soát di cư với các nước EU.

Năm 2014, Kiev và Brussels ký một thỏa thuận liên kết. Thỏa thuận này được thống nhất trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2011.

Năm 2017, Ukraine và EU ban hành quy định đi lại miễn thị thực. Mùa đông năm 2019, Quốc hội Ukraine đưa mục tiêu gia nhập EU vào Hiến pháp.

Vào ngày 28/2/2022, Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập EU. Và trong hội nghị thượng đỉnh EU ngày 23/6, Ukraine đã được trao tư cách ứng viên.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã thừa nhận rằng đây phần lớn là một quyết định có động cơ chính trị, được đưa ra sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo ông Macron, Ukraine sẽ không bao giờ được cấp tư cách ứng cử viên trong "điều kiện bình thường." Dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh rằng đây là quyết định đúng đắn nhưng Kiev sẽ phải tuân thủ nhiều yêu cầu để có thể trở thành thành viên chính thức.

Theo Tass
MỚI - NÓNG