Ukraine đề nghị Đức nhượng lại 93 máy bay chiến đấu Tornado để đối phó với Nga trong cuộc xung đột

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong khi Đức chưa đưa ra quyết định chính thức về việc viện trợ xe tăng Leopard-2 cho Ukraine, mới đây Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine tiếp tục đưa ra đề nghị Đức nhượng lại gần 100 máy bay chiến đấu Tornado đang có trong biên chế không quân nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Andriy Melnyk đề nghị Thủ tướng Đức Scholz nhượng lại 93 máy bay chiến đấu Tornado cho Ukraine. Theo ông Andriy Melnyk, những chiếc Tornado của Đức sẽ sớm "nghỉ hưu" và được thay thế bằng tiêm kích F-35, theo Eurasian Times.

Được biết, tháng 12/2022, Chính phủ Đức công bố thỏa thuận mua 35 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, tổng trị giá 8,4 tỷ USD. Berlin dự kiến sẽ thay thế máy bay Tornado đã cũ có trong biên chế sau khi nhận đủ số lượng tiêm kích F-35 đã đặt hàng.

Hiện, Đức vẫn chưa đưa ra phản hồi về các thông tin mà Ukraine đưa ra.

Ukraine đề nghị Đức nhượng lại 93 máy bay chiến đấu Tornado để đối phó với Nga trong cuộc xung đột ảnh 1

Tiêm kích hai chỗ ngồi Tornado. Ảnh: Twitter

Tornado là dòng máy bay chiến đấu đa năng, hai động cơ, cánh cụp, được liên danh các nước Ý, Anh và Đức phát triển từ năm 1979. Hiện, tiêm kích có ba biến thể chính: Tornado IDS (đánh chặn, tấn công), Tornado ECR (tác chiến, trinh sát điện tử) và Tornado ADV (ném bom tàng hình).

Ukraine đề nghị Đức nhượng lại 93 máy bay chiến đấu Tornado để đối phó với Nga trong cuộc xung đột ảnh 2

Panavia Tornado IDS của không quân Đức. Ảnh: Wikimedia

Hiện hai dòng Tornado IDS và Tornado ECR đang được phục vụ trong quân đội Đức. Trong khi Tornado IDS thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên biển, tấn công không đối đất và trinh sát chiến thuật thì Tornado ECR sử dụng các công cụ, đạn dược tác chiến điện tử để vô hiệu hóa hệ thống phòng không của đối phương và tiến hành trinh sát điện tử chiến thuật.

Ukraine đề nghị Đức nhượng lại 93 máy bay chiến đấu Tornado để đối phó với Nga trong cuộc xung đột ảnh 3

Tornado ECR. Ảnh: Military

Tornado có trọng lượng rỗng là 13.8 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 28 tấn. Tornado có sải cánh 13,91 m, chiều dài 16,72 m, chiều cao 5, 95 m, được thiết kế kiểu cánh cụp cánh xòe giúp máy bay đạt tốc độ cao ở độ cao thấp, khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn.

Ukraine đề nghị Đức nhượng lại 93 máy bay chiến đấu Tornado để đối phó với Nga trong cuộc xung đột ảnh 4

Máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực. Ảnh: Military

Được trang bị hai động cơ phản lực Turbo-Union RB.199 và Mk.103, cho phép Tornado bay với vận tốc 2 236 km/h, trần bay 15,2 km, bán kính chiến đấu 1.390 km.

Ukraine đề nghị Đức nhượng lại 93 máy bay chiến đấu Tornado để đối phó với Nga trong cuộc xung đột ảnh 5

Tiêm kích được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau. Ảnh: Military

Tornado được trang bị 1 pháo cỡ nòng 27mm với cơ số đạn 180 viên. Ngoài ra, nó còn có khả năng mang theo được tối đa tới 9 tấn vũ khí các loại với 11 giá treo.

Tornado có thể mang tối đa 6 tên lửa đối đất AGM-65 Maveric; 12 tên lửa chống tăng Brimstone hoặc 9 tên lửa chống radar ALARAM. Bên cạnh đó, Tornado có thể đem theo một số tên lửa không đối không AIM-9 hoặc AIM-132 để tự vệ; bom có điều khiển Paveway; bom chuyên phá đường băng JP233 và MW-1 hoặc bom hạt nhân B61, ...

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.