Ukraine đạt được thỏa thuận với Nga về khí đốt mùa Đông

Lãnh đạo Ukraine tuyên bố nước này đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc cung cấp khí đốt cho mùa Đông tới theo mức giá 385 USD/1.000m khối.
Ukraine đạt được thỏa thuận với Nga về khí đốt mùa Đông ảnh 1

Tổng thống Nga Putin (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Poroshenko

Thông tin được Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko công bố trước toàn thể người dân Ukraine thông qua truyền hình.

“Quan điểm của chúng ta, cũng tương đồng với Liên minh châu Âu, đó là: 325 USD trong mùa Hè và 385 USD trong mùa Đông”, ông Poroshenko cho biết, và khẳng định đây chính là mức giá được đưa ra đàm phán.

“Phía Nga đã đồng ý”, vị Tổng thống cho biết mà không nêu cụ thể mức giá chốt cuối cùng cho việc cung cấp khí đốt trong mùa Đông.

Trong ngày thứ Sáu, sau cuộc hội đàm với Tổng thống nga Vladimir Putin tại Milan, ông Poroshenko bày tỏ hy vọng sẽ đạt được sự đồng thuận với Nga, trước khi một cuộc họp giữa các đại diện của Kiev, Mátxcơva và EU diễn ra tại Brussels vào 21/10 tới.

“Chúng tôi thực sự đạt được những tiến triển nhất định nhưng còn một vài chi tiết cần được bàn thảo”, ông Poroshenko khi đó cho biết.

Trong khi đó Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận: “Chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận với phía đối tác Ukraine liên quan tới các điều kiện để nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine, ít nhất trong giai đoạn mùa Đông. Chúng tôi đã thống nhất được các thông số của thỏa thuận đó”.

Ukraine hiện đang còn nợ Nga ít nhất 5,5 tỷ USD tiền mua khí đốt, và Nga sẵn sàng xem xét lại giá bán. “Nhưng chúng tôi sẵn sàng tính toán lại con số đó, và giảm giá 100 USD. Nếu thực hiện theo cách này, tổng số nợ sẽ còn lại 4,5 tỷ USD”, ông Putin cho biết thêm.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.