Uganda bắt giữ tám nghi phạm trong vụ bắt cóc du khách Mỹ

Khách du lịch Hoa Kỳ Kimberly Sue Endicott chụp ảnh với hướng dẫn viên của cô, Jean Paul Mirenge ở Uganda.
Khách du lịch Hoa Kỳ Kimberly Sue Endicott chụp ảnh với hướng dẫn viên của cô, Jean Paul Mirenge ở Uganda.
TPO - Ngày 10/4 chính phủ Uganda cho biết đã bắt giữ tám người dân địa phương bị nghi ngờ có liên quan đến vụ bắt cóc một du khách người Mỹ và hướng dẫn viên của cô tuần trước.

Kimberley Sue Endecott, 35 tuổi và hướng dẫn viên địa phương Jean Paul Mirenge-Remezo đã bị các tay súng phục kích và bắt giữ khi họ lái xe trong Công viên Quốc gia Queen Elizabeth ở tây nam Uganda vào ngày 2/4.

Những kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc 500.000 USD và cặp đôi này đã được thả ra sáu ngày sau đó.

Xác nhận các vụ bắt giữ trên tài khoản Twitter của chính phủ, người phát ngôn Ofwono Opondo nói rằng ông hy vọng họ sẽ giúp phá vỡ một mạng lưới tội phạm lớn hơn ở Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Do tầm quan trọng của thu nhập từ du lịch, chính phủ của Tổng thống Yoweri Museveni cho biết sẽ nỗ lực giải quyết vụ việc và khôi phục lại cảm giác an toàn trong các công viên quốc gia.

Năm 1999, một cặp vợ chồng người Mỹ, bốn người Anh và hai người New Zealand đã bị giết cùng với bốn hướng dẫn viên sau khi bị các tay súng phục kích trong Công viên quốc gia Bwindi bất khả xâm phạm.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG