UEFA tính loại Chelsea, Man City và Real khỏi Champions League ngay từ mùa này

0:00 / 0:00
0:00
Chelsea và Man City đang bị UEFA gây áp lực sau khi quyết định “ly khai” khỏi Champions League
Chelsea và Man City đang bị UEFA gây áp lực sau khi quyết định “ly khai” khỏi Champions League
TPO - Sau khi 12 CLB hàng đầu châu Âu kiên quyết “ly khai” khỏi Champions League, trong đó có Chelsea, Man City và Real Madrid, UEFA đang tính phản đòn. Họ muốn loại 3 đội bóng đã vào đến bán kết ra khỏi giải đấu ngay từ mùa này.

Bóng đá thế giới đang bị cuốn vào sự kiện 12 đội bóng mạnh nhất châu Âu quyết định thành lập European Super League, một giải đấu mới sẽ làm đối trọng với Champions League. Theo đó, những đội nào tham gia European Super League sẽ nhận được nhiều tiền bản quyền truyền hình hơn, tiền thưởng cũng lớn hơn (dự tính đội vô địch sẽ bỏ túi 230 triệu euro, trong khi UEFA hiện “chỉ” thưởng cho đội vô địch Champions League số tiền 100 triệu euro).

Đứng trước nguy cơ các giải đấu do mình khai sinh bị mất giá, UEFA đang nỗ lực phản đòn. Ông Jesper Moller, một thành viên cấp cao trong ban điều hành UEFA, tuyên bố rằng bên cạnh các án phạt trong tương lai, tổ chức quyền lực nhất bóng đá châu Âu thậm chí muốn trừng phạt những đội tham gia vào dự án European Super League ngay từ bây giờ.

Ông Moller nhấn mạnh: “Rất có thể, Real Madrid, Man City và Chelsea sẽ bị cấm thi đấu ngay từ bán kết Champions League mùa này. 3 CLB ấy phải bị loại. Chúng tôi dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Sáu tới. Còn lại, mùa giải này kết thúc như thế nào thì chúng tôi sẽ bàn lại phương án cuối cùng”.

Ngoài ra, các quốc gia châu Âu cũng đang chung tay cùng UEFA ngăn chặn European Super League. Nước Anh dự tính sẽ từ chối cấp visa cho cầu thủ nước ngoài thuộc các đội bóng tham dự European Super League.

Nếu án phạt mà ông Moller vừa nêu trở thành hiện thực, 4 đội dự bán kết Champions League mùa này chỉ còn lại PSG. Trước mắt, UEFA sẽ phải đau đầu tìm phương án đưa mùa giải đi đến hết hành trình, trong khi 3 cái tên bị loại là Chelsea, Real và Man City sẽ đối diện với việc mất đi một nguồn thu cực lớn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.