UEFA ra thông báo phạt nặng Liên đoàn bóng đá Anh, như để “cảnh cáo” trước trận chung kết

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đội ngũ an ninh đang xem lại các camera trên sân để tìm ra khán giả có hành động xấu xí là chiếu đèn vào mặt thủ môn Kasper Schmeichel (Đan Mạch). Tuy chưa tìm ra người này nhưng UEFA đã quyết định ra thông báo phạt phía Anh, với mức phạt nặng hơn dự tính, có lẽ cũng như một cách để “cảnh cáo” trước trận chung kết.

Vụ việc người hâm mộ đội tuyển Anh chiếu đèn laze vào mặt thủ môn Kasper Schmeichel (Đan Mạch) khi Schmeichel chuẩn bị bắt quả penalty do Harry Kane sút đã gây phẫn nộ mạnh mẽ.

Vì vậy, mặc dù chưa tìm ra được khán giả xấu tính này nhưng UEFA đã vừa công bố phạt Liên đoàn Bóng đá Anh 30.000 euro (khoảng 820 triệu đồng).

Khoản phạt này cũng liên quan đến việc cổ động viên Tam Sư la ó khi quốc ca Đan Mạch vang lên, ngoài ra còn vì cổ động viên đốt pháo hoa trong sân vận động.

UEFA ra thông báo phạt nặng Liên đoàn bóng đá Anh, như để “cảnh cáo” trước trận chung kết ảnh 1

Hành động chiếu đèn vào mặt thủ môn Schmeichel bị lên án mạnh mẽ và bị gọi là "chơi bẩn". Ảnh: ITV.

Thông báo từ UEFA viết: “Cơ quan Kiểm soát Đạo đức và Kỷ luật đã quyết định phạt Liên đoàn Bóng đá Anh 30.000 euro vì sử dụng bút laze, gây rối trong thời điểm hát quốc ca, và đốt pháo hoa”.

Mức phạt này là nặng hơn mức dự đoán ban đầu của truyền thông Anh (khoảng 8.000 bảng, tức là hơn 255 triệu đồng). Có lẽ UEFA “mạnh tay” như vậy là để cảnh cáo về những hành động thiếu kiểm soát của cổ động viên Anh.

UEFA ra thông báo phạt nặng Liên đoàn bóng đá Anh, như để “cảnh cáo” trước trận chung kết ảnh 2

Thông báo phạt của UEFA. (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, truyền thông ở Anh cho rằng, phía Anh bị phạt nặng hơn mức dự kiến cũng có thể do tiết lộ mới nhất của thủ môn Kasper Schmeichel, là anh không chỉ bị chiếu đèn một lần, mà đã báo với trọng tài là anh bị chiếu đèn từ trong hiệp 2, thế nhưng hành động này vẫn lặp lại ở hiệp phụ.

UEFA ra thông báo phạt nặng Liên đoàn bóng đá Anh, như để “cảnh cáo” trước trận chung kết ảnh 3

Schmeichel cho biết, anh đã báo với trọng tài về việc mình bị chiếu đèn từ hiệp 2 rồi. Ảnh: Defodi Images/ Getty Images.

Các bình luận viên và người hâm mộ ở khắp nơi yêu cầu rằng, người có hành động chiếu đèn vào Schmeichel phải bị cấm đến sân bóng đá vĩnh viễn.

Hiện lực lượng an ninh ở sân Wembley đã được tăng cường cho trận chung kết. Họ cho biết sẽ kiểm tra kỹ càng để phát hiện những cổ động viên mang những vật bị cấm vào sân, hoặc những fan không có vé mà muốn lẻn vào.

Ngoài ra, HLV Southgate (Anh) cùng nhiều cựu cầu thủ Anh đã lên tiếng đề nghị fan của Tam Sư đến sân xem trận chung kết không được la ó khi đội Ý hát quốc ca. Phía Anh miêu tả hành động này là “thô lỗ, thiếu tôn trọng và hoàn toàn thiếu đẳng cấp”.

UEFA ra thông báo phạt nặng Liên đoàn bóng đá Anh, như để “cảnh cáo” trước trận chung kết ảnh 4

Nhiều thành viên của đội tuyển Anh gần như "năn nỉ" cổ động viên đừng la ó khi đội Ý hát quốc ca. Ảnh: Marca.

Khoản phạt vừa được thông báo cũng thể hiện rằng UEFA đang nâng các mức phạt sau nhiều năm bị cho là dùng các biện pháp phạt “yếu ớt”, “ít tác dụng”.

UEFA ra thông báo phạt nặng Liên đoàn bóng đá Anh, như để “cảnh cáo” trước trận chung kết ảnh 8
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Yên Bái xuất hiện mưa đá, trời sập tối giữa ban ngày, cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

HHT - Hôm nay (28/3), Yên Bái đã có mưa to. Đặc biệt sáng nay, mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn tại huyện Mù Cang Chải. Từ chiều tối nay (28/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nhiều nơi tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.