Úc phong tỏa 7 thành phố lớn nhằm kiểm soát đợt bùng dịch mới, du học sinh lo lắng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong những đợt bùng phát trước đây trên thế giới, Úc là một trong những nước kiểm soát dịch tốt nhất. Tuy nhiên, những biến chủng mới của SARS-CoV-2 lại đang gây rất nhiều lo ngại ở nước này và hiện nay, đã có 7 thành phố phải phong tỏa. Trước tình hình này, du học sinh muốn tới Úc học vào mùa Thu này không khỏi bồn chồn.

Giữa lúc các ca nhiễm biến thể Delta của SARS-CoV-2 tăng lên, Úc đã thông báo phong tỏa 7 thành phố, trong đó có những thành phố lớn như Sydney (thành phố đông dân nhất ở Úc), Brisbane, Perth, Darwin… Người ta ước tính rằng, có đến một nửa dân số Úc đang phải thực hiện quy định “ở nguyên trong nhà”.

Trước đây, nước Úc đã khống chế dịch COVID-19 khá tốt bằng những biện pháp phản ứng rất nhanh và nghiêm ngặt. Tuy nhiên, hiện tại, họ đang chịu không ít sức ép do tốc độ triển khai tiêm vắc-xin có vẻ chậm chạp mà chưa rõ nguyên nhân chính xác là ở đâu. Hiện mới chỉ có khoảng 5 - 7% trong tổng số 20 triệu người lớn ở Úc đã được tiêm đủ 2 liều vắc-xin.

Úc phong tỏa 7 thành phố lớn nhằm kiểm soát đợt bùng dịch mới, du học sinh lo lắng ảnh 1

Thành phố Brisbane (Úc) đang trong thời gian phong tỏa. Ảnh: AFP/ Getty.

New South Wales (nơi có thành phố Sydney) lại chính là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát mới này, trung bình mỗi ngày có thêm hơn 20 ca nhiễm mới.

Nigel McMillan, giáo sư Khoa học Y tế ở ĐH Griffith (Queensland), nói, những biến chủng mới của virus đang “tận dụng” tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp ở Úc. Ông McMillan cũng nói thêm rằng, “con virus đã nâng cấp trò chơi của nó” bằng biến thể Delta, dễ lây nhiễm gấp 4 lần so với chủng virus gốc, và dễ lây gấp đôi so với biến thể Alpha (được phát hiện đầu tiên tại Anh).

Úc phong tỏa 7 thành phố lớn nhằm kiểm soát đợt bùng dịch mới, du học sinh lo lắng ảnh 2

Lệnh phong tỏa ở Sydney sẽ kéo dài ít nhất đến 9/7. Ảnh: Brendon Thorne/ Bloomberg.

Không chỉ vậy, McMillan cho rằng, hệ thống cách ly tại khách sạn đã bắt đầu “rò rỉ một chút”, thông qua nhân viên khách sạn mà chưa tiêm vắc-xin.

Hiện tại, Sydney phải phong tỏa đến 9/7 còn một số thành phố lớn khác thì phong tỏa đến cuối tuần này. Tất cả mọi người đều đang hy vọng thời gian phong tỏa sẽ không kéo dài để cuộc sống không bị đảo lộn.

Và tuy số ca nhiễm mỗi ngày không phải là rất cao như nhiều nước khác, nhưng Úc cho rằng cẩn thận vẫn hơn bởi mức tăng là tương đối đều đặn, nếu không phong tỏa thì số ca nhiễm mới có thể leo thang bất kỳ lúc nào.

Úc phong tỏa 7 thành phố lớn nhằm kiểm soát đợt bùng dịch mới, du học sinh lo lắng ảnh 3

Mới chỉ có 5 - 7% số người lớn ở Úc đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Ảnh: Loren Elliott/ Reuters.

Việc nước Úc phong tỏa các thành phố lớn khiến nhiều học sinh nước ngoài có dự định tới Úc học vào mùa Thu tới không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, các nhà chức trách ở các bang có phong tỏa nói rằng, hiện tại, họ đang thực hiện những biện pháp rất chặt chẽ nên hy vọng rằng sẽ sớm khống chế đợt bùng phát mới này.

Úc phong tỏa 7 thành phố lớn nhằm kiểm soát đợt bùng dịch mới, du học sinh lo lắng ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?