Úc ký thoả thuận 583 triệu USD với Pháp để xoa dịu vụ huỷ mua tàu ngầm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Úc vừa đạt được thoả thuận trị giá 555 triệu euro (583 triệu USD) với Pháp để giải quyết mâu thuẫn vì vụ huỷ hợp đồng chế tạo tàu ngầm hồi năm ngoái. Canberra hy vọng bước đi này sẽ giúp hàn gắn quan hệ giữa hai nước.
Úc ký thoả thuận 583 triệu USD với Pháp để xoa dịu vụ huỷ mua tàu ngầm ảnh 1

Thủ tướng Úc Albanese Anthony. (Ảnh: Reuters)

Năm ngoái, Úc huỷ hợp đồng mua tàu ngầm trị giá nhiều tỷ đô la với tập đoàn đóng tàu quân sự Pháp Naval Group để chuyển sang hợp tác với Anh và Mỹ.

Quyết định này khiến Paris nổi giận, dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có trong lịch sử quan hệ hai nước.

Ngày 11/6, tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese phát biểu tại một cuộc họp báo ở Sydney rằng chính phủ của ông đã đạt được thoả thuận giải quyết “công bằng và bình đẳng” với Naval Group.

“Với những thách thức nghiêm trọng mà chúng ta phải đối mặt cả ở khu vực và toàn cầu, điều quan trọng là Úc và Pháp một lần nữa lại đoàn kết để bảo vệ những lợi ích và nguyên tắc chung của chúng tôi”, ông Albanese nói.

Năm ngoái, Canberra huỷ đặt hàng đội tàu ngầm trị giá 40 tỷ USD từ năm 2016 với Pháp, sau khi ký thoả thuận đối tác an ninh ba bên với Anh và Mỹ mang tên Aukus.

Khuôn khổ ba bên sẽ giúp Úc sở hữu đội tàu ngầm hạt nhân đời mới sử dụng công nghệ của Anh và Mỹ.

Úc, Mỹ, Pháp và các đối tác đều bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

“Chúng tôi thực sự tôn trọng vai trò của Pháp và sự tham gia tích cực của họ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, ông Albanese nói.

Ông cho biết ông đang mong đợi được nhận lời mời thăm Paris của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG