Úc cải tổ chính sách thu hút du học sinh

Úc cải tổ chính sách thu hút du học sinh
TPO - Chính phủ Úc vừa quyết định cải cách chương trình thị thực dành cho du học sinh để hạn chế sự suy giảm của học sinh quốc tế đến nước này học tập.

Ông Chauhan, một quan chức thuộc hội đồng cấp cao của tổ chức sinh viên quốc tế tại Úc, cho biết, đã đến lúc chính phủ liên bang phải hành động để đảo ngược xu hướng giảm số lượng du học sinh thời gian qua. Ông đổ lỗi cho những thay đổi thường xuyên, không rõ ràng và khắc nghiệt trong chính sách định cư lâu dài khiến sinh viên nước ngoài du học Úc giảm.

Trả lời Tân Hoa Xã, ông Chauhan nêu quan điểm, những sinh viên quốc tế tại Úc sắp kết thúc khóa học, muốn có chỗ ở ổn định thường gặp khó khăn do chính sách nhập cư thay đổi. Theo ông, sinh viên nước ngoài không được định cư vĩnh viễn hoặc nhu cầu của họ bị trì hoãn, khiến động lực rời khỏi Úc tăng lên.

Theo số liệu chính thức từ Bộ Nhập cư và Quốc tịch Úc, đơn xin thị thực của sinh viên quốc tế đã giảm 18,9 % trong các năm học 2008 - 2009 và 2009 - 2010.

Glenn Withers - Giám đốc điều hành cơ quan cấp cao đại diện cho các trường đại học của Úc, cũng cho rằng, Cục xuất nhập cảnh Úc không nên gây áp lực cho người dân muốn di cư đến nước này, cũng như không nên thay đổi luật lệ để ngăn chặn điều đó.

Trước áp lực ngày càng lớn của cả sinh viên nước ngoài và các tổ chức giáo dục trong nước, Bộ Nhập cư và Quốc tịch Úc hứa sẽ đưa ra biện pháp nhằm khắc phục thực trạng này. "Chính phủ đồng ý rằng, bây giờ là thời điểm đưa ra một nguyên tắc căn bản, và đang xem lại chương trình thị thực du học" - Một người phát ngôn của Bộ này cho biết.

Chính phủ Úc cũng bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Olympic Sydney - Michael Knight - nghiên cứu chương trình thị thực du học và đề xuất hướng giải quyết.

Ông Michael Knight cho biết, dự kiến, du học sinh sẽ được sử dụng hộ khẩu thường trú sau khi hoàn thành nghiên cứu tại Úc.

Hiện, theo thống kê, hơn 400.000 sinh viên quốc tế đang học tại Úc, giúp cho đất nước này có thêm khoản thu nhập khoảng 18 tỷ USD.

Hoàng Nhung
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.