UBND xã Ea Bar chưa công khai xin lỗi

UBND xã Ea Bar chưa công khai xin lỗi
TP - Ngày 11-10-2012 báo Tiền Phong nhận được bản cáo cáo số 857 của Công an huyện Buôn Đôn về kết quả giải quyết nội dung đơn khiếu nại của công dân Bùi Thị Khoa, về quá trình xử lý vụ “Làm sai dễ, sửa sai khó” đã được Tiền Phong phản ánh trên số báo ra ngày 26-3-2012.

> Làm sai dễ, sửa sai khó

Theo báo cáo số 857 của Công an huyện Buôn Đôn, vào ngày 30-8-2012 Chủ tịch UBND xã và trưởng Công an xã Ea Bar đã có buổi làm việc trực tiếp với bà Khoa, bồi thường 3 khoản tiền tổng trị giá 2,8 triệu đồng gồm thiệt hại 2 cây bơ, chi phí điều trị, ngày công lao động, trả lại các vật dụng đã tạm giữ, xin lỗi bà Khoa về việc “để cho một số đối tượng quá khích hành hung con trai bà trong quá trình dẫn giải về công an xã” , thông báo cho bà Khoa biết UBND xã đã kiểm điểm những cán bộ nêu trên”.

Tuy nhiên, việc bà Khoa yêu cầu UBND xã Ea Bar phải xin lỗi gia đình bà bằng văn bản và công khai trước cuộc họp dân thì đến nay chưa thực hiện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.