UAE mở cửa đón khán giả tại vòng loại World Cup 2022, thầy Park ‘mở hội’

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tinh thần
Tuyển Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tinh thần
TPO - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho phép chủ nhà UAE mở cửa đón khán giả vào sân xem trực tiếp các trận đấu tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo kế hoạch ban đầu, cả 8 trận đấu còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra trên sân không có khán giả để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID- 19. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt tại UAE cũng như các điều kiện về an ninh, y tế được đảm bảo cao tại quốc gia này, Liên đoàn bóng đá UAE đã đề xuất AFC cho phép mở cửa với khán giả và được thông qua.

Theo đó, các trận đấu diễn ra tại các SVĐ Zabeel và Al Maktoum sẽ mở cửa đón khán giả vào sân theo dõi trực tiếp. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá UAE ông Mohammed Hazzam Al Dhaheri tự tin cho biết công tác tổ chức đang được thực hiện tốt để đảm bảo an toàn nhất có thể.

Dù vậy, các SVĐ sẽ chỉ mở bán 30% số lượng vé dựa trên sức chứa tối đa. Cụ thể, sân Al Maktoum với sức chứa 15.058 chỗ ngồi sẽ được đón tiếp tối đa 4.517 khán giả. Còn SVĐ Zabeel có sức chứa 8.439 người, tương ứng với 2.532 khán giả.

Ngoài ra, trận đấu không có sự tham gia của đội chủ nhà UAE thì lượng vé chia đều 50/50 cho CĐV mỗi đội. Còn với các trận đấu có sự góp mặt của UAE, sẽ chỉ có 10% lượng vé được bán cho CĐV đội khách, trong đó bao gồm cả trận đấu với đội tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày 15/6 tới đây.

Bên cạnh đó, người hâm mộ đến sân theo dõi trận đấu sẽ phải đảm bảo tuân thủ một số yêu cầu bắt buộc của BTC như phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 48 giờ gần nhất. Ngoài ra, khán giả đến sân phải trên 16 tuổi, đã được tiêm phòng vắc- xin phòng ngừa COVID- 19 và có chứng nhận được hiển thị trong ứng dụng theo dõi sức khoẻ Al Hosn của UAE.

Đồng thời, trước và sau khi vào sân khán giả đều phải trải qua các bước kiểm tra an ninh, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không rời chỗ ngồi nếu không thực sự cần thiết trong suốt thời gian diễn ra trận đấu.

Sự chuẩn bị vô cùng chu đáo này của UAE khiến cho người hâm mộ bóng đá nói chung và CĐV đội tuyển Việt Nam nói riêng vô cùng phấn khích, bởi rất lâu rồi chúng ta chưa được cổ vũ đoàn quân của HLV Park Hang Seo trong một trận đấu chính thức kể từ thời điểm đầu năm 2020 đến nay.

Đây là cơ hội lớn để cộng đồng người Việt Nam đang định cư tại UAE có thể trực tiếp đến sân cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong các trận đấu tới. Rất nhiều công dân Việt Nam đã được tiêm đủ 2 liều vắc-xin COVID- 19 theo chương trình tiêm chủng miễn phí của UAE và hoàn toàn đủ điều kiện vào sân theo dõi đoàn quân áo đỏ thi đấu.

Trong ít ngày trước, lực lượng CĐV Việt Nam tại Dubai đã hâm nóng bầu không khí tại sân Dubai Police Club khi đến sân theo dõi quá trình tập luyện của ông Park cùng các học trò. Thậm chí, nhiều CĐV đã chờ hàng giờ đồng hồ để vẫy tay chào tạm biệt đội bóng khi xe bus của đội tuyển Việt Nam chở các cầu thủ ra về.

Theo kế hoạch, đoàn quân của HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu lần lượt 3 trận gặp Indonesia ngày 3/6, Malaysia ngày 11/6 và cuối cùng là gặp UAE diễn ra ngày 15/6. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang có 11 điểm và dẫn đầu bảng G. Nếu dành ít nhất 2 chiến thắng trong 3 trận đấu tới, Công Phượng cùng các đồng đội sẽ cầm chắc trong tay tấm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.