UAE có thầy mới trước trận gặp tuyển Việt Nam

HLV Cosmin Olaroiu có bảng thành tích rất ấn tượng.
HLV Cosmin Olaroiu có bảng thành tích rất ấn tượng.
TPO - Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) đang đàm phán với HLV Cosmin Olaroiu để ông này dẫn dắt tuyển UAE chuẩn bị thi đấu ở vòng loại World Cup 2022.

Chiếc “ghế nóng” ở tuyển UAE đang bị bỏ trống sau khi HLV Ivan Jovanovic bị chấm dứt hợp đồng sớm. HLV người Serbia đã mất việc khi chưa dẫn dắt tuyển UAE bất cứ trận nào vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Sau khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bị hoãn đến tháng 10 và tháng 11, UAEFA đã quyết định dành thời gian tìm kiếm một HLV phù hợp hơn. Theo thông tin mới nhất từ truyền thông UAE, HLV Cosmin Olaroiu là người được chọn.

HLV Cosmin Olaroiu là HLV nổi tiếng người Romania với 20 năm kinh nghiệm cầm quân. Ông từng dẫn dắt Steaua Bucharest vô địch Romaina trước khi làm việc ở các CLB lớn của Trung Đông như Al-Hilal, Al-Sadd, Al-Ahli. Ở bất cứ CLB nào, HLV này cũng giành danh hiệu. Ông còn thời gian ngắn dẫn dắt tuyển Saudi Arabia nhưng không thành công.

Năm 2018, Olaroiu được “đại gia” Trung Quốc, Jiangsu Suning mời về thay thế chiến lược gia nổi tiếng Fabio Capello và tại vị đến nay. Theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá UEA, Cosmin Olaroiu là lựa chọn hoàn hảo cho đội tuyển nước này. Cho dù không có danh tiếng lẫy lừng, nhưng HLV người Romania rất am hiểu bóng đá Trung Đông và châu Á. 

Hiện tại, UAE đang đứng thứ 4 ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với vỏn vẹn 6 điểm, kém Malaysia 2 điểm, kém Thái Lan 3 điểm và kém tuyển Việt Nam 5 năm điểm. Dù vậy, UAE vẫn còn nhiều cơ hội đi tiếp vì còn 1 trận chưa đấu và còn 3 trận trên sân nhà.

Theo lịch, UAE sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối cùng vào ngày 17/11. Đây chắc chắn là trận đấu mang tính quyết định với thứ tự xếp hạng ở bảng G.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.