U70 bị bắt vì cho vay lãi nặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một phụ nữ gần 70 tuổi ở Ninh Bình vừa bị bắt tạm giam vì đã mang 5 tỷ đồng cho vay với mức lãi suất "cắt cổ" từ 119%- 144%/năm và nhận tiền lãi lên tới lãi tới hơn 2 tỷ đồng.

Sáng 21/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Thị Len (67 tuổi, trú tại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

U70 bị bắt vì cho vay lãi nặng ảnh 1

Công an Ninh Bình lấy lời khai của người phụ nữ cho vay nặng lãi - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, khoảng 14h ngày 18/1, tại Quán ăn Vườn Xoài (xóm Chợ Dầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang người phụ nữ nêu trên khi đang nhận 43 triệu đồng tiền lãi từ 2 người vay tiền với lãi suất 3.300 đồng/triệu đồng/ngày.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Len, công an thu giữ 186 triệu đồng, nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Len khai từ cuối năm 2018 đã cho 65 người vay trên 5 tỷ đồng với lãi suất từ 3.300-4.000 đồng/1 triệu/1 ngày, bằng 119% đến 144%/năm.

Tổng hợp số liệu từ sổ sách của Phạm Thị Len, cơ quan công an xác định Len đã nhận số tiền lãi trên 2 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG