U23 VN lắp ghép kiểu nào?

U23 VN lắp ghép kiểu nào?
Sau thất bại cay đắng tại Tiger Cup 2004 và những tiêu cực bóng đá rộ lên gần đây, Tuyển U23 VN sẽ trình làng như thế nào trên sân Thống Nhất chiều nay, trong khuôn khổ LG cup TPHCM 2005?

HLV trưởng Alfred Riedl nói báo giới không nên gây áp lực lên các tuyển thủ để họ có thể tự tin thực hiện những kỹ năng chơi bóng của mình. Điều đó chứng tỏ ông Rield rất coi trọng LG Cup dù tuyên bố không đặt nặng thành tích tại giải này.

Có thể những tuyên bố của ông nhằm làm giảm áp lực tâm lý lên các cầu thủ. Ông Riedl hiểu những kỳ vọng của khán giả VN đối với U23 VN là rất lớn ngay trong trận ra quân này. Vì vậy nếu U 23 VN ra mắt thành công thì coi như sự trở lại VN của ông bước đầu khởi sắc.

Không hẹn mà gặp, cả BHL 4 đội bóng đều không biết gì nhiều về các đối thủ. Vì vậy, có thể họ vừa đá vừa thăm dò để tìm cho ra đấu pháp thích ứng, ít nhất là sau khi cả 4 đội trình làng trong 2 trận khai mạc. HLV Riedl cũng vậy, ông không nói rõ U23 VN chơi tấn công hay phòng thủ phản công, chỉ chắc chắn là U23 VN sẽ ra quân với sơ đồ 1 - 4 - 2- 4.

Có lẽ ông cũng cần thăm dò và lắp ghép cho ra “hồn” đội quân ông đang dẫn dắt và hoàn thiện dần với điểm rơi là SEA Games 23 tại Philippines.

Chính vì vậy mà trong buổi họp kỹ thuật sáng qua (vắng đội Syria vì đang kẹt tại Malaysia), HLV phó Nguyễn Thành Vinh của U 23 VN đề nghị mỗi trận đấu nên thay 5 cầu thủ để có nhiều cơ hội cọ xát hơn cho từng cầu thủ thì các đội đều đồng ý.

Ngoài ưu tiên sắp xếp lịch thi đấu (chọn U23 Bungari đầu tiên, sau đó gặp U 21 Syria, và cuối cùng là kỳ phùng địch thủ SV Hàn Quốc), U 23 VN còn được ưu tiên mặc áo đỏ, màu mà BHL và toàn bộ cầu thủ đều cho là màu “hên” trong cả 3 trận.

Ông Riedl không nói ai sẽ đá chính, ai sẽ dự bị. Có thể tùy theo thời điểm mà ông sẽ thử lửa 22 cầu thủ để sàng lọc. Tuy nhiên, quan sát các buổi tập và căn cứ trên tình trạng chấn thương, có thể dự đoán đội hình xuất quân của ông Alfred Riedl trong đội hình 1 - 4 - 2 - 4 là Quang Huy (TM), Văn Trương, Minh Đức, Bật Hiếu, Hải Lâm (HV), Tấn Tài, Phước Vĩnh, Quốc Vượng, Quốc Anh (TV), Văn Quyến, Công Vinh (TĐ). 

Trong lúc đó, vì đến khá trễ nên những buổi tập của U23 Bungari (thực chất là U21 Bungari tăng cường 3 cầu thủ U23) chủ yếu là để hồi phục thể lực nên không bộc lộ gì nhiều ngoài thể hình (chiều cao trung bình 1m80) và kỹ thuật cơ bản đồng đều của họ. Có thể họ sẽ gặp bất lợi về thay đổi múi giờ, nhưng kỹ thuật đột phá và lối chơi không chiến thì rất đáng ngại với hàng thủ VN.

HLV trưởng U 23 Bungari Miladinov Borisov Petar nói rằng ra quân gặp ngay chủ nhà là một bất lợi đối với đội của ông sau chuyến bay dài mệt mỏi. Tuy nhiên, ông Miladinov có vẻ rất tự hào khi nói về kỹ thuật của các học trò. Ông nói đội của ông sẽ làm hài lòng khán giả VN bằng lối chơi kỹ thuật đẹp mắt. Hãy chờ xem HLV người Áo của tuyển VN có đối sách như thế nào trước HLV người Bungari này.

Tường Thế

Các HLV Hàn Quốc và Syria nói gì?

Tuyển Sinh viên Hàn Quốc giấu bài?

HLV Park Chang Hyun của Tuyển SV Hàn Quốc nói đội hình vô địch LG Cup năm ngoái không còn ai trong đội hình hôm nay. Tất cả học trò của ông là những sinh viên mới qua đại học năm thứ nhất, lại tập trung trễ nên chưa ăn ý với nhau nhiều. Đội hình này không bằng đội hình năm ngoái nên rất khó bảo vệ chức vô địch. Ra quân gặp U21 Syria dù sao cũng dễ chơi hơn gặp chủ nhà dù thật sự ông không biết gì đối thủ Tây Á này.

U 21 Syria quyết tâm đoạt chức vô địch

Đến TPHCM chiều qua dưới cơn mưa tầm tã, HLV Yaser Sabai không hề than phiền gì về chuyện đội của ông bị trễ, nhưng ông cho rằng đội sẽ gặp đôi chút bất lợi bởi các cầu thủ mệt mỏi do phải chờ đợi transit. Ông không biết thông tin gì về Tuyển SV Hàn Quốc, nhưng rất tôn trọng đối thủ. U21 Syria sẽ thắng trong trận gặp SV Hàn Quốc vì đội đến đây là để đoạt chức vô địch. Ông Yaser Sabai cũng nhắc lại chiến thắng của đội ông trước đội U 20 Italy tại VCK U 20 thế giới tại Hà Lan hồi tháng Sáu. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.