U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Những cuộc đối đầu then chốt trên sân

U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Những cuộc đối đầu then chốt trên sân
Trước trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa Việt Nam và Uzbekistan, biên tập viên bóng đá FOX Sports Asia Gabriel Tan đã điểm qua những cuộc đối đầu chủ chốt sẽ diễn ra trên sân Thường Châu.

Sau hơn hai tuần sôi động và 30 trận đấu hấp dẫn, chỉ có hai đội bóng còn trụ lại để đua tranh cho chức vô địch U23 châu Á 2018.

Một bên là Việt Nam, câu chuyện cổ tích của giải đấu đến lúc này với cách họ đã làm ngỡ ngàng những cái tên như Australia, Iraq à Qatar để đi xa đến mức này, họ trình một tinh thần và nỗ lực tuyệt vời trong suốt hành trình.

Chờ đợi họ ở bên kia chiến tuyến là Uzbekistan, đội bóng đã vượt qua khởi đầu chậm chạp để trở thành đại diện có màn trình diễn hấp dẫn nhất giải đấu, thổi bay những ứng viên vô địch cùng với danh tiếng lẫy lừng của họ.

Trước trận đấu tâm điểm phân định ngôi vị cao nhất tại SVĐ Trung tâm thể thao Olympic Thường Châu, FOX Sports Asia sẽ điểm qua 5 cuộc đối đầu sẽ mang tính chất quyết định đến việc tìm ra ai là người giương cao chức vô địch.

Đỗ Duy Mạnh – Zabikhillo Urinboev

Anh ấy có thể không phải là chân sút hiệu quả nhất tại giải đấu đến lúc này nhưng tiền đạo Zabikhillo Urinboev của Uzbekistan đã thể hiện vai trò của mình một cách hoàn hảo, thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự đối phương và tạo điều kiện cho đồng đội tận dụng thời cơ.

Một trong những điểm mạnh nhất của Urinboev là sự vượt trội về mặt thể hình và với tư cách là người cao nhất trong hàng phòng ngự Việt Nam, Đỗ Duy Mạnh sẽ phải là người ngăn cản anh ấy trong việc chiếm ưu thế ở những tình huống không chiến.

Lương Xuân Trường – Odiljon Xamrobekov

Trong cuộc đối đầu của những tiền vệ tổ chức lối chơi, bất cứ ai chiếm ưu thế hơn trong cuộc đụng độ giữa Lương Xuân Trương và Odiljon Xamrobekov sẽ nắm giữ lợi thế lớn trong việc gia tăng cơ hội chiến thắng trong trận đấu.

Xamrobekov là một trong những người hùng thầm lặng của Uzbekistan, trong khi Xuân Trường – mặc dù có phong cách thi đấu điềm tĩnh và đơn giản, là người chơi nổi bật nhất bên phía Việt Nam trong cả giải đấu.

Nguyễn Công Phượng – Rustamjon Ashurmatov

Với kinh nghiệm từng thi đấu tại Nhật Bản cùng Mito Hollyhock, sẽ có không ít người cảm thấy Nguyễn Công Phương đang có một giải đấu tương đối bình lặng.

Tuy nhiên, phải thùa nhận rằng cầu thủ 23 tuổi – người chơi tốt nhất ở vị trí số 10 – đã được yêu cầu thi đấu với vai trò tiền đạo lùi sâu và vẫn có khả năng tạo ra đôi chút ảnh hưởng.

Với sự khôn khéo và kỹ năng của mình, anh ấy vẫn đủ khả năng để gây khó dễ cho hàng thủ Uzbekistan và với thói quen thi đấu lùi sâu để duy trì sự kiểm soát, Rustamjon Ashurmatov sẽ cần phải cảnh giác trong nhiệm vụ kèm cặp anh ấy.

Vũ Văn Thanh – Jasurbek Yakhshiboev

Anh ấy đang được chú ý đến như là mối đe dọa lớn nhất của Uzbekistan và điều cần thiết là Jasurbek Yakhshiboev được phép thi đấu tự do ở bên phía cánh phải.

Như cách anh ấy đã chứng minh trước Nhật Bản và Hàn Quốc, Yakhshiboev có thể mang đến những mối đe dọa thật sự và cuộc đối đầu với Vũ Văn Thanh, một cầu thủ chơi nổi bật khác của Việt Nam, sẽ rất đáng quan tâm.

Nguyễn Quang Hải – Akramjon Komilov

Anh ấy là ngôi sao của Việt Nam với bốn bàn thắng và chắc chắn là người được đặt niềm tin khi họ muốn có một khoảnh khắc xuất thần.

Điều giúp cho màn trình diễn của Nguyễn Quang Hải càng trở nên thuyết phục hơn chính là việc anh đã hoàn thành nhiều vai trò theo ý đồ của HLV Park Hang-seo, bao gồm tiền vệ trung tâm trong cuộc đối đầu với Qatar hôm thứ Ba.

Thế nhưng, anh ấy nguy hiểm nhất khi được chơi bên cánh phải và cắt vào trong để thực hiện những quả nã đại bác với cái chân trái. Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại của phòng ngự khu vực, sẽ không bất ngờ nếu như hậu vệ cánh Akramjon Komilov của Uzbekistan được giao nhiệm vụ kèm cặp một-một với cầu thủ tấn công của CLB Hà Nội.

Theo Theo foxsportsasia
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.