U23 Việt Nam: Súng đã thông nòng!

U23 Việt Nam: Súng đã thông nòng!
(TPO) Màn trình diễn ngoạn mục của đội tuyển U23 Việt Nam trước các cầu thủ trẻ xứ hoa hồng chiều nay, 20/9, đã thực sự gây ấn tượng cho người hâm mộ khi các chân sút lần lượt lên tiếng.
U23 Việt Nam: Súng đã thông nòng! ảnh 1
Các cầu thủ Việt Nam vui mừng sau chiến thắng. Ảnh: Quốc An

Trước đội bóng gồm những cầu thủ trẻ xứ Đông Âu, U23 Việt Nam nhập cuộc khá tự tin và thoải mái. Bình tĩnh cầm bóng và tổ chức tấn công, U23 Việt Nam là đội bóng tạo được nhiều cơ hội trước khung thành đối phương trong những phút đầu trận đấu.

Không nằm ngoài dự đoán, HLV A.Riedl đã xếp hàng tiền vệ với Quốc Vượng và Phước Vĩnh trấn giữ trung tâm, Tấn Tài và Quốc Anh đảm nhiệm hai cánh. Và nhà cầm quân người Áo đã không nhầm khi đặt niềm tin vào Quốc Vượng – người dẫn dắt lối chơi của U23 Việt Nam.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một “máy quét” giữa sân, Vượng còn tỏa sáng trong vai trò của một nhà tổ chức trận đấu với những đường chuyền cực kỳ thông minh và sắc sảo. Hai trong số bốn bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu từ những đường chuyền như thế.

Nếu như ở các giải đấu xưa nay mà bóng đá Việt Nam đã từng tham gia, nỗi lo thường trực của các nhà cầm quân luôn là chất lượng của những chân sút thì giờ đây, hẳn HLV A.Riedl đã có thể hài lòng khi được sở hữu trong tay những tiền đạo hàng đầu Việt Nam.

Trong 4 bàn thắng mà U23 Việt Nam ghi vào lưới đội bóng trẻ xứ hoa hồng, mỗi bàn thắng đều mang một sắc thái khác nhau nhưng đều có một điểm chung: Đẹp mắt!

Nếu bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Văn Quyến bắt đầu từ những tình huống cố định thì bàn thắng đầu tiên của Thanh Bình và hai bàn thắng sau lại là kết quả của những pha phối hợp tấn công hết sức bài bản.

Thanh Bình vẫn là một tiền đạo rất có duyên với những pha ghi bàn bằng đầu đầy ấn tượng. Chỉ một tích tắc, sau cú lắc đầu của Bình khi đón cú tạt bóng khéo léo từ Văn Trương, bóng đã nằm gọn trong cầu môn trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Emil Petrov.

U23 Việt Nam: Súng đã thông nòng! ảnh 2
Thanh Bình trong một pha tranh chấp với hậu vệ U23 Bulgaria. Ảnh: Quốc An

Văn Quyến cũng không hề làm phụ lòng HLV A.Riedl khi liên tục nổi bật trên sân với những đường bóng làm nháo nhác hàng thủ đội bạn. Nếu bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Quyến ở phút 48 có phần dễ dàng do hậu vệ U23 Bulgaria mắc sai lầm thì bàn thắng 3-0 ở phút 51 lại thể hiện sự quyết liệt dũng mãnh của tiền đạo số 1 Việt Nam.

Từ đường tạt bóng của Thanh Bình bên cánh phải, Quyến bật cao giữa hai hậu vệ  Bulgaria đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ môn Emil Petrov đẩy bóng ra. Và một mình Quyến, giữa 3 cầu thủ cao hơn hẳn một cái đầu vẫn băng vào sút bồi tung lưới.

Ngay cả khi HLV A.Riedl rút Thanh Bình ra sân, Công Vinh – cầu thủ dự bị mới vào thay – cũng sẵn sàng “nhả đạn” và chính Vinh là người ghi bàn thắng thứ tư vào lưới đội bạn sau một pha dàn xếp tấn công hoàn hảo của Quốc Vượng, Tấn Tài và Quốc Anh.

Công bằng mà nói, đối thủ U23 Bulgaria đã không có được đầy đủ sức mạnh như những gì họ đã tuyên bố khi đặt chân đến Việt Nam. Có thể vì gai của hoa hồng chưa đủ nhọn, hoặc thời tiết nóng ẩm cộng với sự chênh lệch múi giờ đã làm cho những chiếc gai xứ Bavaria phần nào cùn đi, nên cuộc đối đầu, xem ra không máu lửa như chờ đợi.

Một điều không thể không đáng lo sau chiến thắng có phần hào nhoáng của đội quân A.Riedl: Hàng thủ còn quá non. Chỉ trong 12 phút gần cuối trận, U23 Bulgaria đã kịp gỡ 2 bàn và tạo ra quá nhiều cơ hội.

Sự thiếu ăn ý của hàng thủ, đặc biệt là cặp trung vệ Minh Đức – Phước Vĩnh (thay Bật Hiếu) đã tạo ra rất nhiều những khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ. Đó là chưa kể U23 Việt Nam còn phạm rất nhiều lỗi ngay trước vòng 16m50, một điều tối kỵ trước những đối thủ có khả năng tận dụng tốt những cú sút phạt.

Dẫu sao, một chiến thắng đầu tiên tại LG Cup, cũng mang đến cho U23 Việt Nam và HLV A.Riedl sự tự tin trên con đường chinh phục Cúp Vàng SEA Games 23.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.