U23 Việt Nam gặp 4 điểm bất lợi trước đối thủ Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tối nay, 22/5, đội tuyển chủ nhà U23 Việt Nam gặp khá nhiều áp lực tâm lý mà ai cũng nhận ra.
 U23 Việt Nam gặp 4 điểm bất lợi trước đối thủ Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31 ảnh 1

Đội trưởng Hùng Dũng sẽ tiếp tục là thủ lĩnh chuyên môn và tinh thần của U23 Việt Nam hôm nay.

Đầu tiên là áp lực tâm lý khi đội tuyển nữ vừa có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Thái Lan vào tối qua giành huy chương vàng một cách xứng đáng. Niềm vui của đội tuyển nữ cũng là áp lực lớn cho các cầu thủ nam, đặt biệt trong đội hình U23 Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ lần đầu được chơi một trận cầu kinh điển của khu vực.

Áp lực tâm lý thứ hai là được thi đấu trên sân nhà. Trong quá khứ, tại SEA Games 23, cũng trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam cũng không thành công trước Thái Lan trong việc chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games, dù thời điểm đó Việt Nam có hàng loạt hảo thủ như Văn Quyến, Quốc Vượng, Hữu Thắng... Hôm nay, bất chấp trời mưa, các khán đài sân Mỹ Đình cũng sẽ chật kín khán giả và đây cũng là áp lực tâm lý với nhiều cầu thủ trẻ của Việt Nam.

 U23 Việt Nam gặp 4 điểm bất lợi trước đối thủ Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31 ảnh 2

Sân Mỹ Đình hôm nay cũng sẽ chật kín khán giả.

Hai cánh của đội tuyển Việt Nam tại giải này chơi rất hay, nhưng trong trận chung kết hôm nay Văn Xuân không thể có mặt vì chấn thương trong trận bán kết với Malaysia. Đây sẽ là một mất mát lớn cho U23 Việt Nam. Nếu trong trận chung kết hôm nay Văn Đô hoặc Tuấn Tài bị chấn thương thì U23 Việt Nam khó có thể tìm được cầu thủ thay thế xứng tầm, đủ sức làm khó người Thái. Áp lực tâm lý này thấy rõ ở hai cầu thủ đá cánh hôm nay và cả với Ban huấn luyện U23 Việt Nam. Còn nhớ ở SEA Games 23, một cầu thủ chạy cánh rất hay của tuyển Việt Nam lúc đó là Lê Văn Trương cũng đã không có mặt trong trận chung kết và người đá thay thế đã không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến bàn thắng quyết định của U23 Thái Lan.

Những năm gần đây, Thái Lan không còn quá mạnh như trong quá khứ và các cầu thủ của Việt Nam cũng đã khẳng định mình ở các cấp độ đội tuyển, nhưng trên thực tế gặp các đội tuyển Thái Lan vẫn khiến các cầu thủ Việt Nam ít nhiều cóng chân. U23 Thái Lan hôm nay sẽ vào trận với tâm lý rất thoải mái vì nếu họ có thua thì cũng bình thường vì U23 Việt Nam được đá trên sân nhà và là đương kim vô địch SEA Games. Trong khi các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu với tâm lý buộc phải thắng, nên chắc chắn sẽ rất áp lực.

 U23 Việt Nam gặp 4 điểm bất lợi trước đối thủ Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31 ảnh 3

Cùng chờ Tiến Linh và các đồng đội vượt qua các thử thách tâm lý mang HCV về cho người hâm mộ Việt Nam.

Chúc cho các cầu thử U23 Việt Nam hôm nay vượt qua được những áp lực tâm lý này để chiến thắng.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31: Văn Toản, Văn Đô, Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, Tuấn Tài, Hùng Dũng, Hoàng Anh, Trọng Long, Hoàng Đức,Tiến Linh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.