U23 Việt Nam đối đầu Nhật Bản tại ASIAD 2018

U23 Việt Nam đối đầu Nhật Bản tại ASIAD 2018
TPO - Lá thăm may rủi đưa đội tuyển U23 Việt Nam rơi vào bảng D với Nhật Bản, Pakistan và Nepal tại ASIAD 2018.

Chiều 5/7, Hội đồng thể thao châu Á vừa tiến hành bốc thăm môn bóng đá ASIAD 18 tại Indonesia. Theo đó, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Đây được đánh giá là một bảng đấu thú vị và dễ thở đối với thầy trò HLV Park Hang-seo bởi ngoài đối thủ mạnh Nhật Bản, hai đội bóng còn lại đều không được đánh giá cao. Trên BXH FIFA mới nhất, Nepal xếp thứ 161 thế giới, trong khi Pakistan thậm chí còn tệ hơn, xếp thứ 201 thế giới.

Như vậy, Nhật Bản gần như chắc chắn nắm trong tay tấm vé đầu tiên vào vòng 16 đội, tấm vé  thứ 2 là sự cạnh tranh của 3 đội còn lại. Cơ hội vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam vì thế là khá rõ ràng. 

Tại ASIAD 17 năm 2014, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Miura đã vượt qua vòng bảng, trong đó có chiến thắng gây sốc 4-1 trước Iran. Đoàn quân áo đỏ chỉ chịu thua UAE tại vòng 1/8.

Môn bóng đá tại ASIAD 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/8 đến 1/9. Để chuẩn bị cho giải đấu này, U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại ngày 77/2 tới.  Việt Nam sẽ có khoảng 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi dự giải giao hữu quốc tế ở Mỹ Đình với các đối thủ U23 Uzbekistan, Oman và Australia.

Cũng trong chiều 5/7, lễ bốc thăm nội dung bóng đá nữ đã diễn ra. HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ đối mặt với khó khăn rất lớn khi rơi vào bảng C, gặp nữ Nhật Bản và nữ Thái Lan.

MỚI - NÓNG