U23 Việt Nam: Đẳng cấp, từ đâu?

Man trình diễn của U23 Việt Nam mang lại niềm vui sướng cho các CĐV.
Man trình diễn của U23 Việt Nam mang lại niềm vui sướng cho các CĐV.
TP - Không còn nghi ngờ gì nữa, sau những chiến thắng nghẹt thở đầy kịch tính nhưng vô cùng thuyết phục trước lần lượt các “ông lớn” tầm cỡ châu lục, hai từ “đẳng cấp” xứng đáng gọi tên ĐT bóng đá U23 Việt Nam!

Bóng đá Việt Nam đã sang trang mới ! Đủ sức lay động hàng chục triệu con tim, mang lại niềm vui sướng và tự hào trào dâng cho cả một dân tộc!

Bình tĩnh lại trước “cơn địa chấn” mang tên U23 Việt Nam,  chắc hẳn người hâm mộ nước nhà và cả khu vực đều tự đặt câu hỏi. Không thể là may mắn, vậy đẳng cấp tầm châu lục của U23 Việt Nam đến từ đâu? Không lẽ, bỗng dưng một ngày đẹp trời những Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Xuân Trường… và hết thảy các cầu thủ U23 Việt Nam lại chơi được một thứ bóng đá đẹp, hoàn hảo, đầy chất kỹ thuật và bản lĩnh đến thế ư !

Không ! Dứt khoát “trái ngọt” này không thể từ trên trời rơi xuống. Đó là thành quả xứng đáng cho công sức âm thầm của những lò đào tạo trẻ được đầu tư bài bản theo chuẩn quốc tế trong suốt cả chục năm qua trên dải đất hình chữ S. Đi đầu phải kể đến Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG, tiếp đến là PVF, Viettel và một số lò đào tạo trẻ nổi tiếng của các CLB như Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng… Còn nhớ, cách đây 4 năm đội tuyển U19 Việt Nam với thành phần nòng cốt từ các học viện bóng đá trẻ đã vào tới bán kết giải U19 châu Á, giành quyền lần đầu tiên lọt vào VCK World Cup U20 thế giới. Nhiều cầu thủ trong lứa này đang có mặt tại đội hình U23 hôm nay.

Có học hành, đầu tư bài bản, có khác ! Một U 23 không những chỉ tự tin và bản lĩnh trong chuyên môn mà còn rất chuyên nghiệp trong đối nhân xử thế, thắng không kiêu bại không nản. Chuyên gia bậc thầy về tiếng Anh, đại sứ Phạm Sanh Châu đã dành những lời khen ngợi sau đây trên trang cá nhân khi nghe Xuân Trường trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh của truyền thông quốc tế: “Thực sự xúc động và ấn tượng về khả năng nói tiếng Anh của đội trưởng U23 Việt Nam: từ ngữ điệu, trọng âm, cách dùng từ đến nội dung trả lời khiêm nhường nhưng đầy tâm huyết”. Sòng phẳng, tự tin không chỉ trong thi đấu mà cả giao tiếp quốc tế, bóng đá Việt Nam đã chính thức thoát khỏi “ao làng Đông Nam Á” để tiến ra biển lớn !

Chơi một thứ bóng đá đẹp đậm chất kỹ thuật, sung mãn về thể lực, bài bản và kỷ luật trong đấu pháp, đặc biệt hoàn toàn tự tin trước các “ông lớn” tầm cỡ châu lục và thế giới. Đó là chân dung của các tuyển thủ U23 Việt Nam, lứa cầu thủ được phát hiện và âm thầm đào tạo theo cách chuyên nghiệp từ nhỏ. Nhưng không mấy ai biết tới chân dung của một Quang Hải – một mình ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Qatar – khi mới 9 tuổi đã “khăn gói quả mướp” lên Hà Nội ăn học bóng đá ở lò CLB Hà Nội. Hãy nghe người mẹ của cầu thủ này nghẹn ngào nhớ lại : “Đêm đầu tiên Quang Hải xa nhà, hai vợ chồng tôi nhớ con quá ôm nhau khóc cả đêm không ngủ nổi”.

“Cảm ơn U23 Việt Nam!”, câu nói quen thuộc của người hâm mộ và báo chí những ngày này. Vâng, nhưng như thế thôi chưa đủ. Hàng chục triệu người hâm mộ trên cả nước, xin hãy gửi lời cảm ơn và tri ân tới các học viện, các lò đào tạo bóng đá trẻ - những “người hùng thầm lặng” đã làm nên một U23 như hôm nay ! Xin tri ân những bậc phụ huynh như bố mẹ của Quang Hải, họ đã  phải hy sinh tình mẫu tử từ bé, phải đong đầy nỗi nhớ con hằng đêm suốt cả chục năm qua, để chúng ta có thành quả hôm nay.

Thiết nghĩ, đào tạo bài bản và đúng tầm, đó là con đường duy nhất đúng giúp khát vọng cháy bỏng của cả một dân tộc yêu bóng đá sớm thành hiện thực: Tuyển VN góp mặt ở sân chơi World Cup!

Ước chi, không riêng gì bóng đá, không riêng gì thể thao, các lĩnh vực khác của nước Nam ta rồi sẽ nối gót con đường của U23 Việt Nam, cũng sẽ được “ăn học” bài bản để tự tin bước ra “biển lớn”, đưa đất nước thoát bẫy thu nhập trung bình, tiến lên văn minh, hiện đại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.