U23 Nhật Bản bị cầm chân, U23 Việt Nam khó xác định đối thủ nếu vào tứ kết U23 châu Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với việc U23 Nhật Bản bị U23 Saudi Arabia cầm hòa 0-0, cục diện bảng D giải U23 châu Á 2022 vẫn rất phức tạp. Vì vậy, U23 Việt Nam chưa thể xác định sớm đối thủ trong trường hợp lọt vào tứ kết.
U23 Nhật Bản bị cầm chân, U23 Việt Nam khó xác định đối thủ nếu vào tứ kết U23 châu Á 2022 ảnh 1

U23 Nhật Bản gây thất vọng trước U23 Saudi Arabia

Tại bảng D, U23 Nhật Bản được đánh giá vượt trội phần còn lại. Sau trận ra quân thắng U23 UAE 2-1, “Samurai xanh” sẽ chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng nếu đánh bại U23 Saudi Arabia ở lượt trận thứ 2. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Go Oiwa chơi không tốt và bế tắc trước khả năng phòng ngự tập trung của đối thủ.

Trong suốt 90 phút, U23 Nhật Bản chỉ cầm bóng 53%, tung ra 9 pha dứt điểm trong đó vỏn vẹn 3 lần trúng đích. Họ thậm chí phạm lỗi nhiều hơn và giành ít phạt góc hơn U23 Saudi Arabia. Thế trận bế tắc của U23 Nhật Bản thể hiện rõ qua tấm thẻ đỏ của Shota Fujio ở phút 79.

Với kết quả hòa 0-0, U23 Nhật Bản và U23 Saudi Arabia cùng có 4 điểm, nhưng U23 Nhật Bản đứng nhì bảng vì kém hiệu số phụ. Tuy nhiên, “Samurai xanh” vẫn còn nguyên cơ hội vượt lên khi được gặp đối thủ yếu nhất bảng U23 Tajikistan ở vòng cuối, trong khi U23 Saudi Arabia phải quyết đấu với U23 UAE.

U23 Nhật Bản bị cầm chân, U23 Việt Nam khó xác định đối thủ nếu vào tứ kết U23 châu Á 2022 ảnh 2

U23 Nhật Bản vẫn có ít nhiều cơ hội chiếm ngôi đầu bảng D.

Ở trận đấu muộn hơn, U23 Tajikistan đã thua U23 UAE 1-3 và chính thức bị loại. Cục diện bảng D hiện tại khá giống với bảng C, khi 3 đội đầu bảng đều còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Hiện tại, U23 Việt Nam gần như chắc chắn đứng nhì bảng C nếu thắng U23 Malaysia. Điều đó đồng nghĩa chúng ta sẽ gặp đội đầu bảng D tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn phải chờ đến hết vòng bảng để định hình đối thủ thực sự của U23 Việt Nam là ai.

U23 Nhật Bản bị cầm chân, U23 Việt Nam khó xác định đối thủ nếu vào tứ kết U23 châu Á 2022 ảnh 3

Bảng xếp hạng bảng C, D U23 châu Á 2022

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.