U23 Myanmar nhọc nhằn đánh bại Đài Loan (Trung Quốc), chờ quyết đấu Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
U23 Myanmar nhọc nhằn đánh bại Đài Loan (Trung Quốc), chờ quyết đấu Việt Nam
TPO - U23 Myanmar gặp không biết bao khó khăn trước hàng thủ của U23 Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, họ vẫn có thứ mình cần: ba điểm trọn vẹn, tạo sự tự tin trước trận đấu với Việt Nam.

U23 Myanmar đã có những bước chuẩn bị rất bài bản để hướng đến tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 tại bảng I. Họ có chuyến tập huấn tại UAE và có trận đấu giao hữu với một đội bóng địa phương trước khi lên đường sang Kyrgyzstan.

Ở trận đấu đầu tiên của bảng I, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số tối thiểu. Do đó, U23 Myanmar rất muốn chiến thắng với 2 bàn cách biệt trở lên để dẫn đầu bảng I, qua đó có lợi thế trước trận đấu với U23 Việt Nam ở lượt cuối cùng.

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, U23 Myanmar là đội kiểm soát trận đấu tốt hơn và chủ động tấn công ở hai cánh. Khác với trận đấu gặp U23 Việt Nam, U23 Đài Loan (Trung Quốc) vẫn phòng ngự số đông nhưng có phần cởi mở hơn ở mặt trận tấn công, điều này khiến hàng thủ của họ để lộ ra một số sơ hở.

U23 Myanmar có cơ hội rất tốt để mở tỷ số ở phút 20 nhưng pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 10 lại đi ra ngoài. U23 Đài Loan (Trung Quốc) cũng có một số cơ hội nhưng không tận dụng được. Những phút cuối hiệp 1, Win Naing Tun bên phía U23 Myanmar dứt điểm trúng cột dọc và đây cũng là tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp đấu đầu tiên.

Trận đấu trở nên cởi mở hơn trong hiệp 2. Cả Myanmar và Đài Loan (Trung Quốc) đều có những cơ hội ghi bàn từ những pha tấn công liên tiếp. Mãi đến phút 81, Bàn thắng mới xuất hiện. Các cầu thủ U23 Myanmar phối hợp bài bản và dứt điểm tung lưới U23 Đài Loan (Trung Quốc), ấn định chiến thắng.

Đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số tối thiểu, Myanmar đang có cùng điểm và cùng hiệu số với U23 Việt Nam. U23 Myanmar chứng tỏ mình là một đối thủ không hề dễ chơi với Việt Nam và chúng ta phải hết sức cẩn thận trong trận đấu cuối cùng của bảng I. Một chiến thắng với bất kì tỉ số nào cũng giúp Việt Nam lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Đội hình ra sân:

U23 Myanmar: Sann Satt Naing; Ye Min Thu, Soe Moe Kyaw, Ye Yint Aung, Win Moe Kyaw, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Htet Phyo Wai, Nay Moe Naing, Win Naing Tun, Aung Kaung Mann.

U23 Đài Loan: Li Guanpei; Huang Ziming, Liang Mengxin, Ma Liangcheng, Zhang Jiawen; Lan Haoyu, Wu Yanshu, Cai Zhengru; Huang Junwen; Lin Mingwei, Chen Baiyu.

MỚI - NÓNG