U22 Ðông Nam Á:

U22 Việt Nam với ​mục tiêu vào chung kết

Các cầu thủ U22 Việt Nam đọ sức với Ulsan Hyundai trên sân Hàng Ðẫy cuối tuần qua Ảnh: VSI
Các cầu thủ U22 Việt Nam đọ sức với Ulsan Hyundai trên sân Hàng Ðẫy cuối tuần qua Ảnh: VSI
TP - Thành công của bóng đá Việt Nam cũng như Malaysia tại VCK U23 châu Á và ASIAD 2018 khiến Liên đoàn Bóng đá (LÐBÐ) Ðông Nam Á thống nhất xây dựng một giải đấu cho các cầu thủ U22 trong năm 2019, qua đó tạo tiền đề hướng tới vòng loại U23 châu Á 2020 và Olympic Tokyo.

Giải U22 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 17/2 đến ngày 2/3 tại Phnompenh, Campuchia với 8 đội tuyển tham dự. Kết quả bốc thăm chia bảng mới đây xác định U22 Việt Nam nằm tại bảng A cùng 3 đội khác là Thái Lan, Timor Leste và Philippines. Bảng B gồm 4 đội là Malaysia, Indonesia, Myanmar và Campuchia.

ĐT U22 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ U19 Việt Nam và U21 tuyển chọn Việt Nam đã có hơn 10 ngày tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Chiều 20/1, U22 Việt Nam có trận đấu tập đầu tiên gặp CLB Phù Đổng (Hạng Nhất). Sau 90 phút đấu tập, đội tuyển U22 giành chiến thắng 3-0. Chiều 26/1, trên sân Hàng Đẫy, đội tuyển U22 Việt Nam có trận giao hữu quốc tế với CLB Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) để thử nghiệm đội hình chiến thuật. Phải đối mặt với đối thủ có trình độ và đẳng cấp hơn hẳn, nhưng với một chiến thuật hợp lý, U22 Việt Nam đã tạo được một thế trận phòng ngự chủ động và chặt chẽ, ngăn chặn đối thủ ghi bàn và kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 0-0.

Sau trận giao hữu với Ulsan Hyundai, đội sẽ tập thêm 1 tuần trước khi nghỉ Tết. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 4 Tết tại TPHCM để tập luyện, hâm nóng lại tinh thần trước khi đi Campuchia tranh giải.

Theo HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn, ban huấn luyện đã lắp ghép đội hình, hình thành lối chơi và đội hình chính thức chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á 2019. Với U22 Việt Nam, ông Tuấn cho biết sẽ ưu tiên xây dựng lối chơi chặt chẽ vì nếu muốn nghĩ tới chiến thắng thì đầu tiên phải không để thua trước đã.

Độ tuổi chuẩn bị cho giải U22 Đông Nam Á 2019 sẽ là lứa cầu thủ 1997 trở về sau với những cái tên như Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Thành Chung đều đủ điều kiện góp mặt. Nhưng các cầu thủ trên vừa tham gia ĐT quốc gia tranh giải Asian 2019 trở về. HLV Nguyễn Quốc Tuấn mới đây vừa tuyên bố sẽ không lấy các cầu thủ trên vào ĐT U22 QG để tạo ra một lớp kế cận xứng đáng trong tương lai cho lứa cầu thủ đang thành công ở ĐTQG hiện tại.

Với chiến lược tạo nguồn lực kế cận giàu bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cấp ĐTQG nên lần tập trung này vẫn chưa quy tụ đầy đủ những anh tài trong lứa U22. Vẫn còn rất nhiều cái tên khác chưa được nhắc tới do đang khoác áo ĐTQG hoặc cùng CLB chuẩn bị cho V-League như Văn Hậu, Tấn Tài, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh, Tấn Sinh, Thái Quý… Những cầu thủ này được tính toán để sử dụng một cách phù hợp nhất, nhằm tránh bị quá tải, bởi sau giải U22 Đông Nam Á, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U23 châu Á và chuẩn bị cho SEA Games 2019.

U22 Việt Nam sẽ có cơ hội “phục hận” U22 Thái Lan tại giải U22 Đông Nam Á vào tháng tới. Ở lần gặp nhau gần nhất, U22 Thái Lan đã đánh bại U22 Việt Nam tới 3-0 tại SEA Games 29 ở Malaysia, khiến thầy trò HLV Hữu Thắng bị loại ngay từ vòng bảng.

ĐT U22 Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết tại giải U22 Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG