U22 Việt Nam loại 2 cầu thủ trước trận đấu với Argentina

Tiến Dũng và Tuấn Tài sẽ ngồi ngoài ở trận đấu của U22 Việt Nam với U20 Argentina ngày 14/5.
Tiến Dũng và Tuấn Tài sẽ ngồi ngoài ở trận đấu của U22 Việt Nam với U20 Argentina ngày 14/5.
TPO - Vị "thuyền trưởng" của U22 Việt Nam quyết định cho ra ngoài danh sách đăng ký trận đấu giao hữu với U20 Argentina 2 cầu thủ vì lý do chấn thương. 

Hai cầu thủ này là trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Hồ Tuấn Tài, cả hai sẽ phải ngồi ngoài ở trận đấu của U22 Việt Nam với U20 Argentina ngày 14/5 tới.

Tiến Dũng bị chấn thương ở trận đấu của Việt Nam với Afghanistan, thuộc Vòng loại Asiad 2019 diễn ra hồi tháng 3. Theo chẩn đoán của bác sĩ, trung vệ Viettel bị trật khớp, giãn dây chằng. 

Kể từ ngày đầu tập trung lên tuyển U22 Việt Nam, Tiến Dũng chưa tập buổi nào cùng các đồng đội. Ở buổi tập gần nhất của U22 Việt Nam, Tiến Dũng chỉ đi bộ ngoài sân dưới sự theo dõi của bác sĩ. 

Tiền đạo Tuấn Tài trong khi đó bị căng cơ khi lên tập trung cùng U22 Việt Nam. Để đảm bảo chấn thương của hai cầu thủ trên được chữa trị dứt điểm, HLV Hữu Thắng đã quyết định để cả hai ngồi ngoài ở trận giao hữu với U20 Argentina.

Ngoài hai trường hợp trên, tuyển U22 Việt Nam hiện không còn "ca" chấn thương nào nghiêm trọng. Tiền đạo Văn Toàn được thông báo đã bình phục, có thể tập luyện trở lại. Đồng đội của Văn Toàn ở CLB HAGL, tiền vệ Tuấn Anh cũng tập luyện bình thường ở các buổi tập vừa qua của U22 Việt Nam.

Trước đó, quyết định triệu tập Tuấn Anh của HLV Hữu Thắng đã gây nên khá nhiều ý kiến. Một số lo lắng Tuấn Anh mới bình phục chấn thương, trận đấu với đối thủ mạnh như U22 Argentina có thể khiến chấn thương đầu gối của Tuấn Anh phức tạp thêm. 

Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng khẳng định Tuấn Anh đang thực hiện tốt các yêu cầu của BHL đội tuyển U22. Cá nhân tiền vệ HAGL cũng thể hiện, rất muốn thi đấu trở lại trong màu áo U22 Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.