U22 Indonesia: Bị phạt nếu không giành HCV SEA Games

U22 Indonesia bị sức ép phải giành HCV tại SEA Games 29.
U22 Indonesia bị sức ép phải giành HCV tại SEA Games 29.
TPO - Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa đưa ra một thông điệp mang tính đe dọa đối với U22 Indonesia. Theo đó, nếu đội nhà không thể giành HCV tại SEA Games 29, cả đội sẽ phải chịu một hình phạt nghiêm khắc từ Liên đoàn.

Tại môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Indonesia nằm ở bảng B, cùng U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Campuchia, U22 Đông Timor và U22 Philippines.

Mặc dù bị rơi vào một bảng đấu nặng, nhưng những người làm bóng đá Indonesia vẫn đặt kỳ vọng rất lớn vào đội nhà, nhất là khi họ có trên băng ghế huấn luyện HLV Luis Milla, người từng giúp U21 Tây Ban Nha vô địch châu Âu và giờ hưởng mức lương cao nhất trong giới cầm quân tại khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) không chỉ muốn U22 Indonesia vượt qua vòng bảng, mà còn muốn đội bóng phải đoạt HCV trên đất Malaysia. Để ước muốn của mình có thêm sức nặng, mới đây Chủ tịch Edy Rahmayadi đã đưa ra một thông điệp mang tính đe dọa đối với U22 Indonesia. Theo đó, cả đội sẽ bị trừng phạt nếu họ không vô địch.

“PSSI sẽ đưa ra hình phạt với các cầu thủ Indonesia nếu như họ không thể giành HCV tại SEA Games 29. Án phạt sẽ tuỳ thuộc vào kết quả thi đấu của đội tuyển”, Chủ tịch Edy Rahmayadi phá biểu. “Tôi cũng mong là mọi chuyện sẽ đi đúng hướng, và cách làm của Liên đoàn sẽ có ảnh hưởng tích cực tới thành tích của đội tuyển U22 Indonesia.”

U22 Indonesia: Bị phạt nếu không giành HCV SEA Games ảnh 1
MỚI - NÓNG