U20 Argentina du đấu Việt Nam: Giá vé cao nhất 400.000 đồng

Liệu U20 Argentina có tạo được cơn sốt vé như AFF cup cuối năm ngoái khi có mức giá tương đương với trận bán kết giải đấu chính thức của ĐTQG? Ảnh: VSI.
Liệu U20 Argentina có tạo được cơn sốt vé như AFF cup cuối năm ngoái khi có mức giá tương đương với trận bán kết giải đấu chính thức của ĐTQG? Ảnh: VSI.
TP - Ngày 27/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố giá vé xem hai trận giao hữu của U20 Argentina tại Việt Nam trong tháng 5.

Với 6 lần vô địch U20 FIFA World Cup, U20 Argentina là đội bóng có thành tích xuất sắc nhất ở sân chơi trẻ cấp thế giới này. Theo kế hoạch, trung tuần tháng 5 tới đội tuyển U20 Argentina sẽ có chuyến du đấu Việt Nam, trước khi lên đường tham dự giải U20 FIFA World Cup 2017 tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, ngày 10/5, U20 Argentina sẽ đấu giao hữu với U20 Việt Nam trên sân vận động Thống Nhất, trước khi ra Hà Nội để đá tiếp trận thứ 2 với U22 Việt Nam ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hôm qua, VFF công bố giá vé xem hai trận đấu trên.

Cụ thể, trận U20 Argentina-U20 Việt Nam ngày 10/5, vé có 3 mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Vé xem trận đấu thứ 2 của U20 Argentina với U22 Việt Nam hôm 14/5 tại Mỹ Đình gồm 4 mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

Hôm qua, một quan chức VFF cho biết giá vé trên được tính toán dựa theo chi phí phải bỏ ra để mời U20 Argentina sang Việt Nam, cũng như công tác tổ chức và các khoản khác. “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi khi mời U20 Argentina sang Việt Nam là giúp đội U20 Việt Nam chuẩn bị tốt cho giải U20 thế giới, còn U22 có điều kiện chuẩn bị cho SEA Games 29. Đây là hai giải đấu quan trọng, nên chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ”-quan chức VFF trên cho hay.

Tại AFF Cup 2016, vé xem trận Bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Indonesia, cũng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, gồm có 4 mệnh giá: 150.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Tuy nhiên đây là mệnh giá gốc còn bên ngoài thị trường, giá vé bị đẩy lên rất cao, tới vài triệu đồng/cặp, tuỳ vị trí, theo cơn sốt cùng ĐTQG của người hâm mộ.

11 cầu thủ HA.GL lên tuyển

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho SEA Games 29 của đội tuyển U22, ngày 3/5 tới đây đội sẽ tập trung tại Hà Nội. Hôm qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng và VFF đã công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập ở đợt tập trung này. Theo đó, quân số từ CLB HA.GL tiếp tục áp đảo với 11 cầu thủ, gồm: thủ môn Lê Văn Trường; 3 hậu vệ Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh, A Hoàng; 5 tiền vệ Tuấn Anh, Hồng Duy, Đông Triều, Thanh Tùng và Châu Ngọc Quang, 2 tiền đạo Văn Toàn, Công Phượng.

Dễ thấy trong số trên thiếu tiền vệ Lương Xuân Trường, đang thi đấu cho CLB Gangwon United (Hàn Quốc). Được biết, phía Gangwon United vừa qua đã từ chối trả Xuân Trường về Việt Nam, do trận giao hữu của U22 Việt Nam với U20 Argentina không thuộc hệ thống của FIFA. Xuân Trường cũng được thông báo chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. “Gangwon United  đang cần một tiền vệ kiến tạo, vì thành tích vừa qua của họ chỉ là 2 trận thắng, 2 trận hoà và 3 trận thua. Trong khi do chấn thương, Xuân Trường chưa thi đấu cho họ trận nào”-Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh nói với Tiền Phong.

Sự trở lại của tiền vệ Tuấn Anh, cũng vừa bình phục chấn thương sẽ giúp HLV Hữu Thắng có thêm phương án cho hàng tiền vệ. Trong khi với phong độ đang khá tốt, việc Văn Toàn và Công Phượng cùng có tên là chuyện dễ hiểu. Công Phượng được dự báo sẽ cầm chắc một suất chính thức trên hàng công U22 Việt Nam, nếu duy trì được phong độ tốt.

Trong danh sách tập trung của đội tuyển U22 lần này, đáng chú ý có một số gương mặt mới, gồm tiền vệ Châu Ngọc Quang (HA.GL), tiền đạo Lâm Ti Phông (Khánh Hòa) và tiền vệ Anh Tài (TPHCM).

HLV Hữu Thắng mới đây đã sang Đức cùng chuyến tập huấn của U20 Việt Nam. Ông Thắng được thông báo là muốn đánh giá các cầu thủ trẻ U20 để có sự bổ sung cho đội tuyển U22 hướng tới SEA Games 29. Đây là giải đấu HLV Hữu Thắng nhận chỉ tiêu đưa U22 Việt Nam vào tới trận chung kết.

Vé xem trận đấu thứ 2 của U20 Argentina với U22 Việt Nam hôm 14/5 tại Mỹ Đình gồm 4 mệnh giá: 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng.

MỚI - NÓNG