U20 Argentina đến ở TP Hồ Chí Minh: Sốt vé

CĐV Việt Nam đón chào các cầu thủ U20 Argentina tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều qua, 8/5. Ảnh: VSI.
CĐV Việt Nam đón chào các cầu thủ U20 Argentina tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều qua, 8/5. Ảnh: VSI.
TP - Trận đấu giao hữu của U20 Argentina với U20 Việt Nam ngày 10/5 tới trên sân vận động Thống Nhất được trông đợi sẽ thu hút đông đảo sự cổ vũ, ủng hộ của người hâm mộ. Hôm qua, một cơn sốt vé nhẹ đã diễn ra, trùng với ngày U20 Argentina đặt chân tới TPHCM.

Theo lịch trình, 14h chiều qua đội tuyển U20 Argentina gồm 37 thành viên đã đặt chân tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau hành trình bay kéo dài 15 giờ đồng hồ. Tại đây, thủ tục nhập cảnh cho các thành viên đội bóng trẻ xứ tăng-gô được thực hiện rất nhanh chóng. Chỉ khoảng hơn 30 phút sau đó, HLV Claudio Ubeda và các học trò đã bước ra ngoài khu vực cửa an ninh, trong sự chào đón của vài chục CĐV Việt Nam. Các CĐV Việt Nam mang theo băng-rôn in cả chữ Tây Ban Nha, ngôn ngữ chính thức của Argentina, để đón chào đội khách.

Các thành viên U20 Argentina tỏ ra khá bất ngờ trước sự đón tiếp của phía Việt Nam. Dù mệt mỏi sau hành trình bay dài, ông Ubeda và các cầu thủ U20 Argentina tỏ ra khá cởi mở, khi vui vẻ trả lời giới truyền thông nước chủ nhà, chụp hình cùng CĐV. Theo ông Ubeda, đây là giai đoạn cuối trong quá trình chuẩn bị cho giải U20 thế giới tại Hàn Quốc trong tháng 5 của U20 Argentina. Trước khi tới Việt Nam, U20 Argentina đã tham dự giải U20 Nam Mỹ, giao hữu với U20 Uruguay và một số CLB địa phương. Ông Ubeda cho biết, thời tiết tại TPHCM khá nóng nực, khác với Argentina đang bước vào mùa lạnh. Đây sẽ là khó khăn cho U20 Argentina trong trận đấu ngày 10/5 tới với U20 Việt Nam. “Tuy nhiên, đây là điều cần thiết để các cầu thủ U20 Argentina làm quen với thời tiết tại Hàn Quốc. Mục tiêu của chúng tôi ở giải đấu đó là tiến càng sâu càng tốt. Quá trình chuẩn bị vì vậy cần được thực hiện một cách kỹ lưỡng nhất”-HLV Claudio Ubeda nói.

Ông Ubeda cũng không quên dành những ý kiến đánh giá rất “ngoại giao” đối với đội tuyển U20 Việt Nam. “Tôi cho rằng không phải ngẫu nhiên U20 Việt Nam lại giành vé tham dự World Cup U20. Đã tới World Cup, tôi không nghĩ có đội bóng nào lại yếu, và Việt Nam có thể là một ẩn số. Trận đấu tới đây sẽ là cơ hội để chúng tôi tìm hiểu đội bóng của các bạn”-ông Ubeda nói.

Trung vệ Juan Foyth (CLB Estudiantes) nhận xét, các cầu thủ Việt Nam có tầm vóc trung bình, khá giống với cầu thủ Argentina. Juan Foyth dự đoán trận đấu của hai đội ngày 10/5 sẽ rất hấp dẫn.

Chợ vé nóng dần

Sáng 8/5, BTC Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành phân phối vé trận đấu U20 Việt Nam-U20 Argentina tới tay người hâm mộ tại sân vận động Thống Nhất. Thông báo của BTC, các quầy vé chỉ bắt đầu mở cửa lúc 9h sáng nhưng từ trước đó khá lâu, nhiều người đã xếp hàng dài để chờ mua.

Số người xếp hàng mua vé khá đông, nhiều thời điểm đã xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy, khiến lực lượng an ninh phải can thiệp khá vất vả. Quy định của BTC, mỗi người xếp hàng chỉ được mua 4 vé. Theo quan sát, xen trong dòng CĐV đứng xếp hàng chờ mua vé có khá đông “phe”. Những người này luân phiên xếp hàng, mua vé ở trong quầy rồi lập tức ra ngoài bán lại kiếm chênh lệch. Tuy nhiên, số người mua vé từ “phe” ngày hôm qua không nhiều.

Trả lời Tiền Phong cuối chiều qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, trận đấu U20 Việt Nam-U20 Argentina có khoảng hơn 14.000 vé được phát hành. Trong số này hơn 10.000 vé được BTC phân phối cho người hâm mộ. Tổng số vé bán tại quầy hôm qua khoảng hơn 3.000. “Đây là trận đấu quan trọng đối với quá trình chuẩn bị cho giải U20 thế giới của U20 Việt Nam. Chúng tôi rất trông đợi đội được người hâm mộ cổ vũ, động viên. Hy vọng sắp tới, số lượng vé còn lại sẽ được bán hết”-ông Lê Hoài Anh nói.

Theo một phe vé, nhu cầu mua vé của CĐV có thể tăng lên khi thời điểm diễn ra trận đấu của U20 Việt Nam với U20 Argentina đến gần.

Sáng 8/5, BTC Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành phân phối vé trận đấu U20 Việt Nam-U20 Argentina tới tay người hâm mộ tại sân vận động Thống Nhất. Thông báo của BTC, các quầy vé chỉ bắt đầu mở cửa lúc 9h sáng nhưng từ trước đó khá lâu, nhiều người đã xếp hàng dài để chờ mua. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.