23h15 ngày 27/10, bán kết U19 châu Á:

U19 Việt Nam quyết đấu Nhật Bản

Người hâm mộ đang rất hy vọng và mong muốn những thành công mà bóng đá Việt Nam gặt hái được với các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục được phát huy ở cấp độ ĐTQG, cùng với các giải chuyên nghiệp sạch và hấp dẫn. Ảnh: VSI
Người hâm mộ đang rất hy vọng và mong muốn những thành công mà bóng đá Việt Nam gặt hái được với các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục được phát huy ở cấp độ ĐTQG, cùng với các giải chuyên nghiệp sạch và hấp dẫn. Ảnh: VSI
TP - Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang đứng trước cơ hội lịch sử trong cuộc chạm trán với U19 Nhật Bản diễn ra hôm nay. Thách thức dù vậy, là vô cùng lớn.

U19 Nhật Bản theo đánh giá của giới chuyên môn, sẽ là đối thủ mạnh nhất từ đầu giải đến nay của U19 Việt Nam. Xét theo lịch sử đối đầu, thì các con số thống kê đang nghiêng hẳn về phía Nhật Bản.

Đánh giá cao đối thủ

Cụ thể trong 2 năm trở lại đây, Việt Nam chưa từng thắng được Nhật Bản lần nào ở các cấp độ trẻ. Tháng 1/2016, tuyển U23 Việt Nam thua đối phương 0-2 ở trận giao hữu giữa đôi bên. Ngày 16/9, tuyển U16 Việt Nam cũng để thua U16 Nhật Bản tới 0-7 tại giải U16 châu Á. Các kết quả này dù vậy không gây sốc với người hâm mộ, bởi gần như đã nằm trong dự liệu.

“Thắng U19 Nhật Bản mới khó, chứ thua họ thì rất dễ. Tuy nhiên, U19 Việt Nam sẽ chơi một trận lớn nhất từ đầu giải. Chúng tôi có niềm tin sẽ chơi tốt, bất kể đối thủ ở giải đấu này là đội nào”.

HLV Hoàng Anh Tuấn

Ở cấp độ U19, chỉ trong 4 lần gặp nhau năm 2014, đội tuyển U19 Nhật Bản đã ghi tới 14 bàn vào lưới U19 Việt Nam. Đầu tiên là thất bại 0-7 ở giải Tứ hùng Quốc tế 2014 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, U19 Việt Nam đang bay cao với lối chơi hoa mỹ dựa trên nền tảng các cầu thủ thuộc Học viện HA.GL-Arsenal-JMG, như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…Trong 2 lần gặp lại sau đó tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng diễn ra ở Hà Nội, U19 Việt Nam tiếp tục thua cả 2 với các tỉ số 2-3 và 0-1. Tới VCK U19 châu Á 2014 (Myanmar), U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen nhận thêm thất bại 1-3 trước đối phương.

Trong khuôn khổ giải U19 châu Á năm nay, U19 Nhật Bản tiếp tục cho thấy là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Sau nhiều lần lỗi hẹn, Nhật Bản đang thể hiện khát vọng cực lớn ở giải đấu này. Đội bóng của HLV Atsushi Uchiyama cho thấy sức mạnh tấn công đáng sợ. Qua 4 trận đấu, hàng công U19 Nhật Bản đã ghi tới 10 bàn thắng. Lối chơi của U19 Nhật Bản cũng được nhận định là trội hơn hẳn so với các đối thủ ở giải đấu, khi vừa có thể chơi bóng ngắn nhuần nhuyễn, nhưng cũng rất biết khai thác các đường bóng dài. Dù không có thể hình to cao như nhiều cầu thủ Tây Á nhưng thể lực, tốc độ và kỹ thuật của cầu thủ U19 Nhật Bản đều đặc biệt tốt.

Lên dây cót tinh thần

HLV Hoàng Anh Tuấn trong 2 ngày vừa qua đã phải lên công tác tư tưởng đối với các cầu thủ U19 Việt Nam. Đội được yêu cầu để lại phía sau trận thắng U19 Bahrain để tập trung toàn lực cho trận đấu với U19 Nhật Bản. “Chúng ta đã nỗ lực suốt những ngày qua, và trận đấu với Nhật Bản sẽ là thách thức lớn nhất. Đội cần phải tập trung hơn nữa. Họ (U19 Nhật Bản) rất mạnh, nhưng khi bóng chưa lăn thì mọi thứ vẫn còn ở phía trước”-HLV Hoàng Anh Tuấn nói với các cầu thủ.

Ở trận đấu hôm nay, U19 Việt Nam sẽ vắng tiền đạo Hà Đức Chinh do thẻ vàng. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết đội sẽ có phương án thay thế thích hợp. Thực tế ở trận tứ kết với U19 Bahrain, ông Tuấn đã sử dụng tiền đạo Trần Thành từ đầu, và chỉ đưa Đức Chinh vào sân trong hiệp 2. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, điểm thuận lợi là các cầu thủ U19 Việt Nam đang có tâm lý rất thoải mái, không phải chịu áp lực nào.

Thông tin từ BHL U19 Việt Nam cho hay, để hạn chế sức mạnh tấn công của U19 Nhật Bản, đội sẽ tập trung tối đa cho khâu phòng ngự. Hàng tiền vệ U19 Việt Nam có thể chơi thấp để các tiền vệ chủ động tham gia hỗ trợ phòng ngự cho hàng thủ. Đội sẽ chờ thời cơ từ các tình huống phản công nhanh. “Thắng U19 Nhật Bản mới khó, chứ thua họ thì rất dễ. Tuy nhiên, U19 Việt Nam sẽ chơi một trận lớn nhất từ đầu giải. Chúng tôi có niềm tin sẽ chơi tốt, bất kể đối thủ ở giải đấu này là đội nào”-HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

MỚI - NÓNG