U19 Việt Nam muốn vô địch giải Đông Nam Á

Sau khi chỉ về nhì trên đất Brunei, thầy trò HLV Graechen muốn được đăng quang giải U19 Đông Nam Á trên sân nhà Mỹ Đình. ảnh: VSI
Sau khi chỉ về nhì trên đất Brunei, thầy trò HLV Graechen muốn được đăng quang giải U19 Đông Nam Á trên sân nhà Mỹ Đình. ảnh: VSI
TP - Hai lần thất bại trong các trận chung kết khác nhau, HLV người Pháp Guillaume Graechen đặt quyết tâm đưa U19 Việt Nam vô địch giải U19 Đông Nam Á sắp diễn ra tại Hà Nội.

Hôm qua, tuyển U19 Việt Nam đã trở về TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc giải U22 Đông Nam Á tại Brunei. Theo kế hoạch dự kiến, toàn đội sẽ nghỉ lại TP Hồ Chí Minh hai ngày trước khi lên Gia Lai để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á, tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 9 sắp tới. Phải thi đấu 7 trận chỉ trong 13 ngày, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam không tỏ ra mệt mỏi khi đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Ở giai U22 Đông Nam Á vừa diễn ra, dù được đánh giá rất cao nhưng rốt cuộc, U19 Việt Nam đã để thua U19 Myanmar 3-4 trong trận chung kết, lần thứ 2 phải về nhì. Hồi năm 2013, U19 Việt Nam cũng để thua U19 Indonesia ở giải vô địch U19 Đông Nam Á. Đây là trận đấu các cầu thủ U19 Việt Nam chơi đầy kỹ thuật, áp đảo thế trận đối thủ nhưng lại không ra được đòn quyết định.

Chiến thuật BHL U19 Việt Nam áp dụng cho đội cũng bị một số ý kiến chỉ trích là không thích hợp, thiếu linh hoạt. Nhiều ý kiến đề cập việc U19 Việt Nam cần thay HLV Guillaume Graechen. Tuy nhiên, Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức thời điểm trên đã bác đi.

Lần này, khi U19 Việt Nam để thua U19 Myanmar, một số ý kiến lại đề cập lại vấn đề trên khi cho rằng ông Guillaume Graechen không thích hợp cho vị trí thuyền trưởng ở một giải đấu chính thức. Nhà cầm quân người Pháp hôm qua cho rằng, U19 Việt Nam đã chơi không tập trung ở những thời điểm cần thiết. “Khi chúng tôi không chờ đợi thì các em lại thi đấu rất tập trung. Hơn nữa, việc phải thi đấu 7 trận chỉ trong 13 ngày đã khiến thể lực các cầu thủ bị hao hụt, đây là một trong những lý do khiến chúng ta thua U19 Myanmar” - ông Graechen nói.

Đề cập giải vô địch U19 Đông Nam Á sắp diễn ra tại Hà Nội, HLV Guillaume Graechen cho biết, mục tiêu của ông là đưa U19 Việt Nam vào tới bán kết, và có thể là cả chung kết để giành chức vô địch. Theo HLV Guillaume, các đối thủ ở giải này đều đã quen mặt với U19 Việt Nam.

Chỉ riêng Úc và Nhật Bản là hai đối thủ hứa hẹn sẽ rất mạnh, và U19 Việt Nam sẽ nghiên cứu kỹ hai đội bóng này nhằm có đối sách thích hợp. “Tôi hy vọng là với sự cổ vũ của khán giả nhà, U19 Việt Nam sẽ thi đấu tốt, giành chức vô địch để người hâm mộ quên đi thất bại vừa rồi” - ông Guillaume Graechen cho biết.

Được biết, trong đợt tập trung sắp tới, U19 Việt Nam sẽ có sự bổ sung một số gương mặt mới, trong đó có Minh Vương, cầu thủ vừa đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2014. Minh Vương xuất thân từ lò đào tạo của HA.GL, được đôn lên đội 1 thi đấu V.League 2013 và thường có tên trong đội hình chính ở V.League 2014. Ông Guillaume Graechen cũng dự tính sẽ triệu tập thêm 1 trung vệ để bổ sung cho hàng phòng ngự. “Những cầu thủ như Minh Vương tôi đã biết từ lâu, khoảng 6-7 năm nay. Họ đều đã chứng minh được năng lực nên tôi rất tin tưởng” - HLV Graechen nói.

Ở giải U22 Đông Nam Á, tiền đạo Quang Hải đã bị chấn thương và không thể thi đấu trong trận chung kết. HLV Guillaume mặc dù vậy cho biết, chấn thương của Quang Hải không quá nghiêm trọng. Trong một vài ngày tới, Quang Hải có thể tập luyện trở lại để tham dự giải U19 Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.