U19 Việt Nam luyện 'đường binh' mới

Trong những ngày gần đây, HLV Graechen Guillaume bất ngờ cho các học trò ở đội U19 Việt Nam luyện những bài tập khá mới so với thói quen của họ. Có vẻ như vị HLV người Pháp muốn đội chơi đa dạng hơn.

Trong buổi tập mới nhất của đội tuyển U19 Việt Nam, HLV Graechen Guillaume khiến những người quan sát phải bất ngờ, khi ông cho các cầu thủ rèn những bài khá mới so với thói quen của phần đông học trò mà ông đang có trong tay.

Cụ thể, HLV Graechen Guillaume buộc các cầu thủ phải đá rộng hơn, mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp phần sân cần tấn công, thay vì chơi co cụm ở trung lộ như U19 Việt Nam vẫn thường chơi như thế thời gian qua. Các cầu thủ cũng được yêu cầu chơi giãn biên nhiều hơn.

U19 Việt Nam luyện 'đường binh' mới ảnh 1

U19 Việt Nam đang tính đến phương án mới

Vị HLV người Pháp liên tục yêu cầu mở bóng ra 2 biên, để các cầu thủ ở 2 cánh có những pha xử lý tiếp theo. Ngoài các pha mở bóng ra biên, những bài chồng biên cũng được yêu cầu thực hiện.

Ngoài ra, một yêu cầu khác của HLV Graechen Guillaume là các cầu thủ phải xử lý thật ít chạm, chồng biên, phối hợp với đồng đội càng nhanh càng tốt. Đấy là cách chuẩn bị hợp lý của đội tuyển U19 Việt Nam, bởi đối thủ của chúng ta ở VCK giải U19 châu Á sắp diễn ra đều là những đội bóng mạnh, có khả năng áp sát tốt, nên sẽ không có nhiều không gian và thời gian cho các cầu thủ giữ bóng quá lâu.

Với những gì đang thực hiện trên sân tập, HLV Graechen Guillaume đang cố gắng giúp cho lối chơi của U19 Việt Nam đa dạng hơn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.