Giải U21 quốc tế:

U19 HAGL ra mắt khán giả Tây Đô bằng chiến thắng

TP - Tiếp nối cơn sốt U19 Việt Nam thời gian qua, đội bóng U19 HAGL với nòng cốt là các tuyển thủ U19 Việt Nam đã kéo được khoảng 40.000 khán giả Tây Đô đến sân chứng kiến họ đánh bại U21 Malaysia 2-1 chiều qua.
U19 HAGL ra mắt khán giả Tây Đô bằng chiến thắng ảnh 1

Công Phượng (giữa) và đồng đội tiếp tục “sô diễn” ở Cần Thơ. Ảnh: T.Thế

Trận đấu giữa U19 HAGL - Arsenal JMG và U21 Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng B. Khi tuyển U19 HAGL - Arsenal JMG ra sân thì lượng khán giả cũng lấp đầy khán đài sân Cần Thơ, nơi mà từ xưa đến nay chỉ đông kín khán giả ở các giải đua xe mô-tô.

Thành phần U19 HAGL nòng cốt vẫn là những cầu thủ của U19 Việt Nam, vì vậy có thể nói sức mạnh của U19 HAGL không có nhiều thay đổi khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn là những trụ cột dẫn dắt lối chơi. Với việc mượn trung vệ Tiến Dũng từ Viettel, U19 HAGL muốn giữ nguyên sức mạnh ở hàng thủ nhằm giành chiến thắng.

U19 Học viện đã bổ sung một loạt cầu thủ xuất sắc khác do mình đào tạo. Trong đó, đáng chú ý là hậu vệ trái 20 tuổi Lê Đức Lương - cầu thủ đầu tiên của Học viện thi đấu ở V-League 2013.

U21 Malaysia đã chứng minh họ là một đội bóng có thực lực khi ở lượt đấu trước họ đánh bại U21 Sidney 2-1. Mặt khác, HLV Hassan Salali cũng đã bỏ không ít thời gian ra nghiên cứu lối chơi của các cầu thủ HAGL. Không thể phủ nhận, U21 Malaysia cũng là đối thủ đáng gờm với bóng đá trẻ Việt Nam.

Phút thứ 10, từ một pha phạt góc, tiền vệ cánh Hồng Duy băng vào đánh đầu mở tỷ số cho U19 HAGL. Vào đầu hiệp 2, lại Hồng Duy băng lên sút cháy lưới của thủ môn Hazmi Mohamed của U21 Malaysia nâng tỷ số lên 2-0. Phút 60, Ahmad Zamri rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho U21 Malaysia và cũng là kết quả cuối cùng dù cuối trận họ dồn lên uy hiếp khung thành U19 HAGL.

Sau trận đấu, HLV Graechen của U19 HAGL nhận xét có những thời điểm đội của ông chơi yếu thế trước đối phương và chiến thắng là may mắn. Nhận xét về Hồng Duy, ông nói rằng Duy rất có tiềm năng, 2 lần Duy thi đấu ở tuyến tiền vệ là Duy ghi bàn, đó là điều làm ông suy nghĩ. HLV Graechen thừa nhận sự xuống sức ở cuối trận là do cầu thủ tranh giải U19 châu Á về, chưa hồi phục thể lực lẫn tinh thần.

Chiến thắng đầu tay là hết sức quan trọng và sẽ giúp các cầu thủ U19 HAGL thi đấu thanh thoát hơn trong những trận tiếp theo. Nhưng quan trọng hơn là U19 HAGL đã mang đến sự hài lòng cho khán giả Tây Đô.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.