U16 Việt Nam thắng sốc Australia ở giải Đông Nam Á

U16 Việt Nam thắng sốc Australia ở giải Đông Nam Á
U16 Việt Nam tiếp tục hành trình tại VCK U16 Đông Nam Á bằng chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U16 Australia, một trong những ứng viên cho ngôi vô địch.

Chiều nay (12/7), trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đã diễn ra loạt trận thứ 2 của bảng A VCK U16 Đông Nam Á 2016. U16 Việt Nam phải đối đầu với U16 Australia, một trong những đội bóng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam không hề tỏ ra ngần ngại trước đối thủ cao to đến từ xứ Chuột túi mà càng chơi càng tự tin. Ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, U16 Việt Nam đã dẫn trước tới 2 bàn thắng. Đầu tiên là pha đá phạt đền bình tĩnh của  ngay ở phút 17 của Uông Ngọc Tiến. Chỉ 10 phút sau đó, Trần Văn Đạt nhân đôi cách biệt cho đội nhà với một pha dứt điểm chân trái lạnh lùng.

Mải mê dâng cao đội hình để tấn công, U16 Australia nhận trái đắng trong những phút cuối hiệp 2. Từ một tình huống phát bóng dài tưởng chừng không có gì nguy hiểm, thủ môn U16 Australia ngớ ngẩn phá bóng hỏng và Khắc Khiêm không mắc sai lầm nào để đưa bóng vào khung thành bỏ trống, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Đây cũng là chiến thắng thứ 2, cùng với tỷ số 3-0 của U16 Việt Nam tại VCK U16 Đông Nam Á năm nay. Ở trận mở màn gặp U16 Malaysia, các học trò của HLV Đinh Thế Nam cũng đã đánh bại đối thủ này 3 bàn không gỡ nhờ những pha lập công của Khắc Khiêm, Trọng Long và Hữu Thắng.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.