Có 19 kết quả :

Sẽ cấp “sổ đỏ” đất rừng U Minh Hạ

Sẽ cấp “sổ đỏ” đất rừng U Minh Hạ

TP - Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau vừa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo sẽ thu hồi đất rừng của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, hoàn thành các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống.
50 thùng (tương đương 50 đàn ong) được nuôi tại Trại thực nghiệm Trung tâm thông tin - ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học - Công nghệ Cà Mau.

Cà Mau rối với đàn ong lạ

TP - Đàn ong lạ được nuôi tại ấp 14, xã Khánh An (U Minh Hạ) đang khiến người dân địa phương phản ứng quyết liệt vì lo sợ ảnh hưởng đến ong tự nhiên cũng như thương hiệu “Mật ong U Minh Hạ”.
Thu hoạch cá đồng tự nhiên ở U Minh.

Thầy đìa ở U Minh Hạ

TP - Những cơn mưa cuối mùa vừa dứt, gió chướng se lạnh, nước trên đồng rút, người dân U Minh Hạ vào mùa chụp đìa “ăn tết” rộn ràng làng trên xóm dưới. Cá đồng tươi roi rói chế biến các món ăn tươi, làm khô đậm đà hương vị đồng quê. Cá đồng làm ra hơn chục món mắm cá khô cá bổi U Minh Hạ thơm ngon nức tiếng.
Diện tích bị cháy.

Đám cháy lớp than bùn đất rừng U Minh Hạ chưa tắt

TPO - Ngày 18/6, ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng ấp 17, xã Khánh An (U Minh, Cà Mau) cho biết, dù mấy ngày có mưa nhưng đám cháy lớn than bùn tại Xóm Rẫy vẫn chưa tắt. Vài kiểm lâm và máy bơm nước rút khỏi hiện trường, bà con bị nạn tự dập ngún nhưng khói vẫn nghi ngút.
Cháy lớn rừng U Minh Hạ

Cháy lớn rừng U Minh Hạ

TP - Sau 4 ngày đêm cháy, lửa ăn sâu vào lớp than bùn ở xóm Rẫy thuộc ấp 17, xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau), phá hủy hoàn toàn đất than bùn, cây trồng của người dân. Mặc dù chính quyền và người dân đã nỗ lực dập lửa nhưng ngọn lửa âm ỉ dưới lớp than bùn tiếp tục lan rộng.
Rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cao nhất

Rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cao nhất

TP - Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, hôm qua nói: “Toàn bộ 43.500 ha rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cao nhất. Chúng tôi yêu cầu công an, quân đội cùng với kiểm lâm phòng cháy, chữa cháy rừng tràm”. Đã có 3 mũi cháy rừng vùng đệm. 
Khai thác đất rừng U Minh hạ

Khai thác đất rừng U Minh hạ

TP - Ngày 2/12, Sở NN&PTNT Cà Mau cho biết, hơn 40.000 ha đất rừng U Minh hạ đã được 5.000 hộ dân, 18 đối tác liên doanh liên kết và 7 doanh nghiệp khai tác đất rừng để trồng tràm thâm canh và keo lai.
Tin vắn Pháp luật

Tin vắn Pháp luật

TP - Ngày 27-2, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, vụ cháy rừng U Minh hạ xảy ra lúc 14 giờ ngày 26-2, đã được dập tắt sau khi lan rộng hơn 50 ha.