Tỷ phú casino là người không thích đánh bạc

Tỷ phú Lui Che Woo
Tỷ phú Lui Che Woo
TPO - Lui Che Woo (84 tuổi), người sáng lập kiêm Chủ tịch Galaxy Entertainment hiện đang nắm giữ 6 casino tại Macau cho biết, ông không thích đánh bạc nhưng biết cách giữ các tay chơi, theo CNBC.

“Khi tôi mới bắt đầu kinh doanh, nhiều người cho rằng đánh bạc là một việc tiêu cực. Tôi muốn thay đổi định kiến đó nên tôi đã đưa thêm những yếu tố không liên quan tới cờ bạc trong các cơ sở của tôi. Sau khi hoàn thành, 95 % nơi này sẽ là phi cờ bạc như trung tâm triển lãm văn hóa, trung tâm mua sắm”, tỷ phú Che Woo cho biết khi đề cập tới Galaxy Macau, một khu phức hợp sòng bài- khu nghỉ dưỡng với chi phí lên tới 2 tỷ USD trên Cotai, thuộc Macau (Trung Quốc) với những tiện nghi mới sẽ khai trương vào năm 2015 tới.

Với cách kinh doanh như trên, Galaxy Entertainment thu được lợi nhuận rất lớn, tăng thêm 19%, mang lại số tiền lợi nhuận 45 tỷ USD trong năm 2013 vừa qua.

“Đánh bạc không phải là thứ duy nhất trong đầu tôi, Galaxy Macau sẽ là một trong số khu tổ hợp du lịch và nghỉ dưỡng. Tới đây, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thu hút các khách hàng đại trà”, ông Woo tiết lộ.

Đây được coi là bước chuyển so với StarWorld Casino mở ra vào năm 2006.

“Người Trung Quốc luôn thích đánh cờ bạc và Macau là nơi duy nhất tại Trung Quốc cho phép đánh bạc hợp pháp. Bởi vậy, tôi tin chính phủ hiểu rằng có một chỗ đứng cho nghề này”, ông Woo nói thêm.

Trong bài phỏng vấn với CNBC, tỷ phú casino cũng chia sẻ suy nghĩ của ông trong việc quyết định kinh doanh: “Nếu bạn không liều lĩnh, bạn có thể sẽ chẳng làm được gì. Tôi tin rằng tôi có thể sử dụng kinh nghiệm của tôi để thay đổi và cải thiện cách Macau đang thực hiện”.

Ông Lui Che Woo và Sheldon Adelson- Chủ tịch, CEO của Las Vegas Sands là hai trong ba người được cấp giấy phép kinh doanh cờ bạc tại Macau vào năm 2002. Tuy nhiên, một năm sau, hai người tách ra kinh doanh riêng.

“Họ có cách riêng của họ và coi thường chúng tôi, họ nghĩ rằng chúng tôi không giúp được họ. Tuy nhiên, tôi cho rằng, chúng tôi cũng có những cách kinh doanh riêng của mình”, ông Woo cho biết.

Sau khi chấm dứt quan hệ hợp tác, ông Woo tiếp tục kinh doanh phát đạt và nằm trong top những người giàu nhất châu Á.

Theo CNBC, với tài sản trị giá 21,2 tỷ USD, ông Woo hiện là doanh nhân giàu thứ 2 châu Á.

Là một tỷ phú song cũng trong bài phỏng vấn, ông Woo lại chia sẻ, sự giàu có không phải là chìa khóa nắm giữ hạnh phúc.

“Nếu tôi làm ra tiền, tôi cảm thấy vui vẻ, nhưng thậm chí khi tôi mất tiền, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ. Ngạn nữ Trung có câu: “Nếu trong nhà không có người ốm và ra ngoài không có chủ nợ thì bạn đã là người vui vẻ, hạnh phúc. Các con số sẽ chỉ làm bạn thêm phiền lòng”, ông Woo vui vẻ chia sẻ.

MỚI - NÓNG