Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Suga giảm kỷ lục sau khai mạc Olympic Tokyo 2020

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide sụt thêm 9 điểm phần trăm xuống 34%, mức thấp nhất kể từ khi ông lên nắm quyền, trong bối cảnh lo ngại về COVID-19 đang lấn át hy vọng Olympic Tokyo sẽ giúp ông lấy lại uy tín trước thềm cuộc bầu cử sắp tới.

Trong cuộc thăm dò dư luận do nhật báo kinh doanh Nikkei thực hiện từ ngày 23-25/7, gần 2/3 người trả lời nói rằng chương trình tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Nhật không diễn ra suôn sẻ vì bắt đầu chậm và cung cấp đứt đoạn. Đến nay Nhật Bản mới tiêm đủ mũi cho gần 1/4 dân số, thấp hơn nhiều so với nhiều nước phát triển khác.

Kịch bản mơ ước của Thủ tướng Suga là khống chế được dịch bệnh, đăng cai thành công Olympic và tổ chức tổng tuyển cử. Mọi thứ bị đảo lộn sau khi số ca mắc tăng vọt, dẫn đến việc phải ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ tư ở Tokyo và buộc ban tổ chức Olympic phải cấm khán giả vào xem hầu hết các trận đấu.

Nhật Bản đón nhận một số tin mừng từ đại hội thể thao, rinh về tổng số 5 huy chương vàng, trong đó 2 huy chương vàng mang tính lịch sử ở bộ môn Judo thuộc về anh em Uta và Hifumi Abe, cùng 1 huy chương bạc.

Khoảng 56% người xem truyền hình ở Tokyo và vùng Kanto xung quanh đã xem trực tiếp lễ khai mạc Olympic trên đài NHK, Kyodo News đưa tin.

Ban tổ chức phải cảnh giác với trận bão nhiệt đới Nepartak đang hướng về bờ biển phía đông Nhật Bản và có thể đổ bộ vào ngày mai, dù dự báo là bão sẽ suy yếu.

Trận bão đã khiến lịch thi đấu phải điều chỉnh. Lịch đua thuyền phải dừng lại và chờ đến cuối tuần.

Nhật Bản không bị tình trạng số ca mắc bùng lên khủng khiếp như nhiều nơi khác, nhưng số ca mắc ở Tokyo, nơi đăng cai Thế vận hội, tăng liên tục trong những tuần gần đây. Thành phố này ghi nhận 1.763 ca mắc mới trong ngày 25/7.

Theo Japan Times
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.