Tuyển VN sẵn sàng lặp lại chiến tích ASIAN Cup 2007

Tuyển VN sẵn sàng lặp lại chiến tích ASIAN Cup 2007
TP - Trước cuộc tái ngộ với bại tướng UAE ở ASIAN Cup 2007, HLV trưởng tuyển Việt Nam Alfred Riedl tự tin khẳng định đội quân của ông đã chuẩn bị đầy đủ cho mục tiêu một lần nữa hạ gục đội bóng của “phù thủy” Bruno Metsu tại Mỹ Đình.

Hôm qua (1/10), tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với tuyển UAE sẽ diễn ra vào 8/10. Trong ngày tập trung đầu tiên này, mọi chuyện đã không thật sự như ý với HLV A.Riedl khi ông thầy người Áo vắng mất ba cầu thủ: Đức Cường nghỉ tập vì chấn thương chân trái, Huy Hoàng và Tấn Tài tập trung muộn vì những lý do khác nhau.

Theo báo cáo của bác sỹ, Đức Cường chỉ có thể tập lại sau một tuần nữa nên HLV Riedl đã quyết định sẽ triệu tập Tấn Trường - thủ môn số hai của tuyển Olympic thay Đức Cường. HLV A.Riedl cho biết, Anh Đức cũng đang gặp vấn đề ở mắt cá chân nhưng chấn thương này không quá nghiêm trọng và bằng chứng là Anh Đức vẫn tham gia buổi tập đầy đủ cùng các đồng đội.

HLV A.Riedl chỉ không chắc chắn về trường hợp của Huy Hoàng, khi những thông tin về việc trung vệ này muốn chia tay tuyển Việt Nam xuất hiện với mật độ ngày càng nhiều và lại nhận được sự xác nhận từ một số phóng viên đã phỏng vấn Huy Hoàng.

Chính vì thế, ông thầy người Áo đã phải khất lại câu hỏi về khả năng ra sân ở trận tới của Huy Hoàng cho tới buổi tập hôm nay (2/10), sau khi ông có cuộc trao đổi riêng với cầu thủ của TCDK.SLNA.

Cũng liên quan tới việc chuẩn bị của tuyển Việt Nam, HLV A.Riedl cho biết sẽ chỉ cho các cầu thủ tập chiến thuật từ ngày mai (3/10), còn hôm nay các cầu thủ chỉ thực hiện những bài tập nhẹ mang tính chất thả lỏng nhằm hồi phục tinh thần và thể lực sau một mùa giải căng thẳng.

Cũng vào ngày 3/10, HLV A.Riedl sẽ đáp chuyến bay sang Bangkok để trực tiếp theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và UAE nhằm tìm ra đối sách phù hợp cho cuộc tái ngộ sắp tới tại Mỹ Đình.

HLV A.Riedl giải thích: “Ở ASIAN Cup chúng ta đã giành chiến thắng trong một thế trận cân bằng, thậm chí chúng ta còn bị ép sân ở hiệp một và chỉ có nhờ bàn thắng từ nỗ lực cá nhân của Quang Thanh mới giải toả được áp lực.

Giờ đây cả Việt Nam lẫn UAE chẳng còn lạ lẫm gì nhau nữa nên phải chuẩn bị thật kỹ mới có thể giành chiến thắng Tôi sẽ cho các cầu thủ xem lại băng hình trận với UAE để họ rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết. Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng để lặp lại chiến tích như tại ASIAN Cup 2007”.

HLV A.Riedl cũng tiết lộ, ngay sau trận gặp UAE, bất chấp kết quả như thế nào ông cũng sẽ cho bốn cầu thủ Công Vinh, Anh Đức, Thanh Bình và Vũ Phong trở về địa phương nghỉ ngơi, vì họ đã cống hiến quá nhiều cho ĐTQG và tuyển Olympic trong vòng một năm qua và cần nghỉ ngơi để dành sức cho SEA Games 24, giải đấu quan trọng nhất trong năm với bóng đá Việt Nam.

MỚI - NÓNG