Tuyển VN lặng lẽ chuẩn bị cho trận đấu với Uzbekistan

Tuyển VN lặng lẽ chuẩn bị cho trận đấu với Uzbekistan
TP - Chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Uzbekistan trong khuôn khổ Vòng loại Asian cup 2015, ĐTVN đã tập trung trở lại tại Hà Nội vào ngày 8/11 vừa qua. Mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ là có một trận đấu đẹp trước người hâm mộ bóng đá trong nước.

> U23 Việt Nam: Bĩ cực rồi sẽ thái lai?
> Tránh siêu bão, U23 VN ra Hà Nội tập trung

Sự trở lại của Tấn Tài (phải) hy vọng giúp hàng tiền vệ ĐTVN vững chắc và năng động hơn. ảnh: VSI
Sự trở lại của Tấn Tài (phải) hy vọng giúp hàng tiền vệ ĐTVN vững chắc và năng động hơn. ảnh: VSI.

Đây được đánh giá là mục tiêu hợp lý trong bối cảnh cánh cửa vào vòng tiếp theo của VN đã gần như khép lại sau 3 trận thua liên tiếp. Thất bại gần nhất trước chính Uzbekistan trên sân khách với tỷ số 1-3.

“Mặc dù cơ hội của VN không còn nhiều nhưng thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ cần nỗ lực để cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đẹp. Mục tiêu của đội là giành được kết quả tốt nhất trước Uzbekistan”-HLV Nguyễn Văn Sỹ, người được VFF tin tưởng giao quyền chỉ đạo ĐTVN cho biết.

Với việc SEA Games 27 diễn ra vào cuối năm, LĐBĐVN (VFF) trên thực tế đã xác định “buông” đấu trường Asian cup 2015. Điều này được chứng thực qua công tác chuẩn bị của ĐTVN ở các trận đấu vừa qua. Cùng với các thất bại liên tiếp trong dự đoán, các trận đấu của ĐTVN không nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và giới truyền thông.

Tập trung trở lại tại Hà Nội từ ngày 8/11 vừa qua, nhưng quá trình chuẩn bị của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ diễn ra khá lặng lẽ, không ồn ào và “nhiều chuyện” như đội tuyển U23. Việc tập luyện của các cầu thủ, vì vậy dường như diễn ra không thật sự hứng khởi.

Kế hoạch dự kiến, chiều nay Uzbekistan sẽ tới Hà Nội. VFF đã bố trí cho thầy trò HLV Kasimov 2 buổi tập, trong đó 1 buổi tại sân vận động chính Mỹ Đình để làm quen.

Hôm 10/11, ĐTVN đã có trận hòa không bàn thắng với The Vissai Ninh Bình. Đây là trận đấu HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra không thật hài lòng với khâu dứt điểm của các học trò.

“Tạo được nhiều cơ hội mà không tận dụng được thì lãng phí quá. Thực sự là tôi cảm thấy rất đáng lo. BHL sẽ phải tập trung cải thiện khả năng kết thúc của đội”-ông Sỹ cho biết.

Ở đợt tập trung này, ĐTVN thiếu tiền đạo Lê Công Vinh đang bận thi đấu cho CLB Sapporo ở giải hạng Nhì của Nhật Bản. Đổi lại, ĐTVN có sự trở lại của một loạt cầu thủ quan trọng khác như 2 tiền vệ Nguyên Sa (SHB Đà Nẵng) và Tấn Tài (Hải Phòng). Theo ông Sỹ, cảm giác bóng của Tấn Tài đã tốt lên sau giai đoạn nghỉ dưỡng thương. Ông Sỹ vì vậy cho rằng, hiệu suất ghi bàn của ĐTVN sẽ không bị ảnh hưởng vì sự vắng mặt của Công Vinh.

Uzbekistan trong khi đó đang có nhiều cơ hội để giành 1 trong 2 vé vượt qua vòng loại Asian cup. Đội bóng của HLV Mirdja Kasimov hiện xếp vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Theo điều lệ giải, hai đội nhất nhì mỗi bảng đấu và đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tiếp theo. Uzbekistan vì vậy đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm qua 2 trận đấu với VN. Đội bóng của HLV Kasimov đã đạt được một nửa mục tiêu đề ra khi thắng 3-1 ở lượt đi.

Theo danh sách gửi tới VFF vào ngày hôm qua, ở trận tái đấu, Uzbekistan vẫn đem nguyên đội hình mạnh nhất sang VN. HLV Kasimov đã triệu tập các cầu thủ tốt nhất đang thi đấu ở các giải vô địch Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc vào đội tuyển. Trong số này bao gồm cả Igor Sergeev và Sardor Rashinov, 2 chân sút đã làm rung lưới của thủ môn Thanh Bình ở trận lượt đi.

Chiều qua 12/11, ĐTVN đã tiếp tục có buổi tập luyện tại Mỹ Đình. HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định, sau trận đấu lượt đi trên sân khách, BHL ĐTVN đã vạch ra kế sách để đấu lại Uzbekistan. “Đối thủ mạnh hơn nhưng trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hy vọng nếu thi đấu nỗ lực, ĐTVN có thể làm được điều bất ngờ”-ông Sỹ cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG