Tuyển Việt Nam về nước, chuẩn bị đấu Campuchia

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ trong lúc chờ lấy hành lý.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ trong lúc chờ lấy hành lý.
TPO - Ngay sau khi trở về Hà Nội, tuyển Việt Nam sẽ bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia ở lượt cuối bảng A.

Tối 22/11, đội tuyển Việt Nam đã về Hà Nội sau chuyến làm khách trên sân của Myanmar ở lượt trận thứ 3 AFF Cup 2018.

Sau chuyến bay kéo dài hơn một tiếng rưỡi từ Yangon, khoảng 21h30, thầy trò HLV Park Hang-seo hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội).  

Các cầu thủ nhanh chóng xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Khi thấy một gia đình người nước ngoài có con nhỏ, HLV Park Hang-seo yêu cầu các học trò lùi lại, nhường lối cho gia đỉnh này lên làm thủ tục trước.

Dù gương mặt tỏ vẻ mệt mọi, nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó vẫn vui vẻ chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ trong lúc chờ lấy hành lý. Đây là chuyện không hiếm thấy bởi HLV Park Hang-seo được biết đến là người thầy gần gũi, tài năng nhưng thân thiết với các học trò và người hâm mộ. 

Hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ bước vào tập luyện. Ở lượt trận cuối cùng của bảng A, tuyển Việt Nam sẽ được tiếp đón Campuchia ở sân nhà Mỹ Đình, trong khi Myanmar phải làm khách của Malaysia. Xét theo tình hình lực lượng và phong độ hiện tại, gần như Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết bởi lẽ chúng ta chỉ cần thêm 1 điểm trước đối thủ yếu nhì bảng (chỉ hơn Lào). Vấn đề mà thầy trò Park Hang Seo thật sự phải chú tâm là giành ngôi đầu bảng.

Ở AFF Cup 2018, khi các đội bằng điểm nhau, chỉ số phụ đầu tiên được tính đến là hiệu số bàn thắng thua. Hiện tại, tuyển Việt Nam có bằng hiệu số (+5) với Myanmar, nhưng đứng dưới vì ghi được ít bàn thắng hơn (5 so với 7). Chính vì thế, để tự quyết ngôi đầu, tuyển Việt Nam cần thắng Campuchia càng đậm càng tốt.

Về lý thuyết, tuyển Việt Nam vẫn có thể bị loại, cho dù nguy cơ là rất nhỏ. Cụ thể, đội bóng của chúng ta sẽ phải rời cuộc chơi sớm nếu thua Campuchia trong khi Myanmar thua Malaysia với cách biệt ngang bằng hoặc thấp hơn. Trong trường hợp này, Malaysia sẽ đứng đầu bảng A với 9 điểm, tuyển Việt Nam và tuyển Myanmar có cùng 7 điểm nhưng chúng ta xếp sau vì hiệu số thắng thua thấp hơn.

Nếu thua sốc Campuchia với cách biệt dưới 3 bàn, tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội lách qua khe cửa hẹp nếu Malaysia không thắng Myanmar. Lúc đó, tuyển Việt Nam ít nhất cũng có 7 điểm giống như tuyển Malaysia nhưng có hiệu số bàn thắng thua cao hơn.

MỚI - NÓNG