Tuyển Việt Nam ‘tập trận’ với Kyrgyzstan trên sân Bình Dương

Tuyển Việt Nam ‘tập trận’ với Kyrgyzstan trên sân Bình Dương
TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Kyrgyzstan trên sân vận động Bình Dương vào ngày 26/3 tới.

Trước đó, để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá việt Nam (VFF) đã đạt thoả thuận tổ chức trận giao hữu với Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) giữa hai đội tuyển quốc gia vào ngày 26/3.

Tuy nhiên, IFA đề nghị hủy trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam do lo ngại dịch Covid-19, buộc VFF chọn Kyrgyzstan làm đối thủ mới cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

"Ngay sau khi Iraq rút lui, VFF đã chủ động các phương án mới. Trong thư phúc đáp gửi VFF chiều nay (19/2), ông Mederbek Sydykov- Tổng thư ký LĐBĐ Kyrgyzstan- đã cảm ơn lời mời của VFF, đồng thời khẳng định sẽ cử đội tuyển “A” sang Việt Nam thi đấu giao hữu với thầy trò HLV Park Hang Seo", Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn trả lời Tiền Phong.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, đây là kết quả đến từ nỗ lực rất lớn của VFF trong công tác ngoại giao, khi chỉ trong một thời gian ngắn đã tìm được đối thủ chất lượng phục vụ tuyển Việt Nam cọ xát, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Malaysia, tại Vòng loại World Cup 2020 khu vực châu Á.  

Về phía LĐBĐ Kyrgyzstan, TTK Mederbek Sydykov cũng nhấn mạnh trận đấu giao hữu với tuyển Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với Kyrgyzstan nhằm hướng tới trận đấu kế tiếp gặp Myanmar tại Vòng loại World Cup 2020 sắp tới.

Tuyển Kyrgyzstan hiện đang đứng ở vị trí 96 trên BXH của FIFA. Tại Vòng loại World Cup 2022, Kyrgyzstan cũng thuộc nhóm hạt giống số 2 như Việt Nam và nằm cùng bảng đấu với sự góp mặt của Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ. 

Sau 5 lượt trận đã đấu, Kyrgyzstan giành được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa, thua 2 trận, ghi được 10 bàn và để lọt lướt 5 bàn. Trận thắng đậm nhất của Kyrgyzstan tại vòng loại World Cup 2022 là trận thắng 7-0 trước Myanmar tại sân nhà.

Trận đấu với Kyrgyzstan sẽ là màn thử lửa quan trọng của tuyển Việt Nam trước chuyến làm khách của Malaysia ngày 31/3 tới. Theo kế hoạch, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 26/3 trên sân vận động Bình Dương. Thầy trò HLV Park Hang Seo cũng sẽ hội quân tại đây vào ngày 21/3 tới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.