GIÀNH NGÔI NHẤT BẢNG B, VIỆT NAM GẶP INDONESIA Ở BÁN KẾT:

Tuyển Việt Nam sẵn sàng bước vào 'chảo lửa'

TP - Không đi đường vòng, ĐT Việt Nam đã tiến vào bán kết AFF Cup 2022 với ngôi nhất bảng. Họ tự tin với lựa chọn của mình và không ngại bước vào chảo lửa Gelora Bung Karno.

“Phải lấy ngôi đầu bảng”, thầy trò HLV Park Hang-seo đã kiên định với mục tiêu này kể từ đầu giải và không vì các diễn biến ở bảng A mà thay đổi kế hoạch. Các chiến binh áo đỏ biết con đường đã chọn sẽ khó khăn hơn, với hai chuyến bay vội vã tới TP Hồ Chí Minh ngay trong đêm rồi bay tiếp tới Indonesia, đồng thời cũng hiểu sẽ vấp phải điều gì ở chảo lửa Gelora Bung Karno, nơi có hơn 7 vạn khán giả cuồng nhiệt, thậm chí có phần quá khích. Họ đã sẵn sàng.

Sự tự tin của ĐT Việt Nam đến từ chính chất lượng đang có. Quên đi trận hòa bực bội ở Singapore, khi chơi với một đội hình mạnh, bao gồm cặp cánh Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu; sự sáng tạo, năng động của Quang Hải, Văn Quyết và Tiến Linh, Tuấn Hải trên hàng công, việc ghi bàn thật dễ dàng.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng bước vào 'chảo lửa' ảnh 1

ĐT Việt Nam dễ dàng đánh bại Myanmar 3-0 ở trận cuối vòng bảng. Ảnh: Như Ý

Tối thứ Ba tại Mỹ Đình, chỉ mất 8 phút để Việt Nam làm tung lưới Myanmar. Thêm 19 phút nữa, tỷ số là 2-0. Cả hai bàn thắng được ghi với một kịch bản giống nhau, khi bóng từ chân Văn Hậu đi vào vòng cấm, nơi Tuấn Hải và Tiến Linh biết cách để biến nó thành bàn thắng.

Không chỉ các trụ cột, chúng ta cũng có các nhân tố phụ sẵn sàng tỏa sáng. Trước Myanmar, 24 phút sau khi vào sân, Châu Ngọc Quang đã ghi dấu ấn bằng cú sút xa tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 3-0.

Đánh bại Singapore 4-1 trên sân nhà, Malaysia có 9 điểm và giành tấm vé thứ hai ở bảng B, vào bán kết gặp Thái Lan. AFF Cup 2018, Malaysia từng gây sốc khi vượt qua Thái Lan ở bán kết để tái ngộ Việt Nam tại chung kết.

Đáng tiếc là bàn đầu tiên được tính là Kyaw Zin Lwin phản lưới, vì vậy danh sách cầu thủ ghi bàn cho Việt Nam ở vòng bảng dừng lại ở 9 người.

Tuy nhiên con số này thực sự ấn tượng, cho thấy đội quân của HLV Park Hang-seo rất đa dạng các điểm nổ. Bất kỳ ai cũng có thể ghi bàn, và họ tạo ra bàn thắng bằng nhiều cách, từ tạt cánh, phối hợp trung lộ đến dứt điểm ngoài vòng cấm. Một điểm dễ nhận thấy ở hàng công Việt Nam vào những ngày này là sự linh hoạt và sáng tạo. Các cầu thủ di chuyển năng động trên phạm vi rộng, liên tục hoán đổi vị trí để mở ra không gian cũng như cơ hội.

Điều này rất quan trọng bởi tất cả vẫn nhớ trận đấu với Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2020 cách đây 1 năm. Hôm đó trên sân Bishan (Singapore), ĐT Việt Nam đã làm mọi thứ có thể nhưng không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự số đông mà HLV Shin Tae-yong giăng ra. Trận hòa này khiến hành trình của chúng ta chệch hướng, mất ngôi đầu và gặp Thái Lan ở bán kết.

Cho đến nay, đó vẫn là nỗi đau của HLV Park hang-seo. Trong chiến dịch cuối của mình cùng Những chiến binh Sao Vàng, ông quyết không để sai lầm lặp lại. ĐT Việt Nam có được 10 điểm để hoàn thành vòng bảng AFF Cup 2022 với vị trí đầu tiên. Chúng ta đã tự trang bị nhiều vũ khí khác nhau, đồng thời làm mới mình bằng một đội hình rất có chiều sâu.

Tuy nhiên không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Việt Nam đã vào bán kết với thành tích giữ sạch lưới, lập kỷ lục 3 kỳ AFF Cup liên tiếp trắng lưới tại vòng bảng. Nhưng thành tích này một phần nhờ sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm, phần vì các đối thủ không quá mạnh.

Tối thứ Ba, ĐT Việt Nam mắc khá nhiều lỗi không đáng có. Nếu đối thủ không phải Myanmar mà là một đội khác biết tận dụng cơ hội và dứt điểm sắc nét, chúng ta đã bị trừng phạt. Đừng quên thất bại 0-2 ở trận bán kết lượt đi trước Thái Lan vào năm ngoái, Việt Nam thủng lưới trước chính vì một sai lầm tai hại khi chống phản công.

Hành quân tới Indonesia, bên cạnh nhiệm vụ ghi bàn, đội quân của HLV Park Hang-seo cần phải nối dài chuỗi trận sạch lưới. Để làm được điều này, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ phải nhắc nhở học trò về sự tập trung. Họ cần nhất quán trong phòng ngự như khi kiên định với mục tiêu giành ngôi đầu bảng, trực chỉ con đường đòi lại ngôi vương.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.