Tuyển Việt Nam: Ông trưởng đoàn vẫn bặt tăm!

Tuyển Việt Nam: Ông trưởng đoàn vẫn bặt tăm!
TP - Công tác chuẩn bị cho AFF Cup 2008 của đội tuyển VN đã bước vào giai đoạn nước rút nhưng đến nay, ông Dương Vũ Lâm, trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam vẫn “bặt vô âm tín” trong các buổi tập.
Tuyển Việt Nam: Ông trưởng đoàn vẫn bặt tăm! ảnh 1
Trong khi ông Phó đoàn Lân Trung đã gắn bó với đội tuyển nhiều ngày thì ông Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm vẫn chưa hết xuất hiện tại đội tuyển 

Ngày qua ngày người ta chỉ thấy ông Nguyễn Lân Trung – Phó trưởng đoàn - xuất hiện ở khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình mỗi khi đội tuyển Việt Nam luyện tập và thực tế là trong suốt thời gian kể từ khi đội tuyển ra Hà Nội vào đầu tháng 10, ông Trung chính là chiếc cầu nối hữu hiệu giữa VFF với HLV Calisto cũng như tất cả các cầu thủ.

Từ những việc như trao đổi với bác sỹ đang chăm sóc vợ Santos để quyết định về việc cho thủ thành này rời khỏi đội tuyển Việt Nam hay tìm khách sạn gần sân Mỹ Đình để tiện cho việc tập luyện của đội bóng, đều do một tay ông Trung lo liệu.

Không những thế, ông Trung còn không nề hà đóng vai trò như là một phiên dịch mỗi khi báo chí cậy nhờ ông chuyển ngữ giúp trong những cuộc trao đổi với HLV Calisto để tránh tình trạng “tam sao thất bản”.

Chính vì vai trò quan trọng của ông Trung như thế nên người ta dường như đã quên bẵng mất rằng đội tuyển Việt Nam hoá ra vẫn còn một ông trưởng đoàn.

Ngay cả HLV Calisto khi được các phóng viên hỏi về ông Dương Vũ Lâm Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) kiêm trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam thì ông thầy người Bồ Đào Nha này cũng tránh, mà chỉ nhắc tới ông Trung.

Ông Calisto nói: “Đúng là ông Lâm là trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2008. Rất nhiều người hỏi tôi về vấn đề này nhưng tôi không muốn đưa ra câu trả lời. Thứ nhất, tôi không phải là người đưa ra quyết định lựa chọn ông Lâm làm trưởng đoàn. Thứ hai, tôi đã từng làm việc với ông Lâm khi cùng đội tuyển Việt Nam sang Indonesia thi đấu hồi tháng 5 năm nay. Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt nên chẳng có gì để nói”.

HLV Calisto tiếp tục: “Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cần phải có một sự công bằng với ông Trung. Ông ấy đã giúp ích cho đội tuyển Việt Nam rất nhiều trong suốt thời gian qua. Những việc ông Trung làm tuy nhỏ nhưng đều rất cần thiết và kịp thời nên cuối cùng lại trở nên rất quan trọng. Cũng vì ông Trung đã làm rất tốt vai trò cầu nối giữa đội tuyển Việt Nam và VFF nên tôi đã quyết định để các cầu thủ tập huấn tại Hà Nội trước khi bay sang Singapore, thay vì di chuyển vào TPHCM như dự kiến ban đầu”.

Nếu như thế thì phải chăng vai trò của ông Dương Vũ Lâm ở đội tuyển Việt Nam chỉ là hữu danh vô thực? HLV Calisto đã “bào chữa” cho cấp trên của mình bằng lời giải thích: “Nói như vậy là chưa chính xác. Ông Lâm là cấp cao nên sẽ giải quyết những việc ở tầm cao, còn chúng tôi cần ông Trung để xử lý những công việc phát sinh hàng ngày”.

Quang Hải xin rời đội, nhưng…

Ngay sau trận hoà với Thái Lan tại T&T Cup 2008, tiền đạo Quang Hải đã gặp HLV Calisto để xin rút lui vì cảm thấy sự có mặt của mình tại đội tuyển Việt Nam là không cần thiết. Nguyên nhân sâu xa của sự việc này là do HLV Calisto đã hứa cho Quang Hải thi đấu ở trận gặp Thái Lan nhưng rốt cục tiền đạo này thậm chí còn bị “bắn” lên tận khán đài mà không có lấy một lời giải thích.

HLV Calisto cho rằng việc Quang Hải xin rút khỏi đội tuyển chỉ là phản ứng bồng bột của tuổi trẻ và một phần cũng là do ý thức chuyên nghiệp của cầu thủ Việt Nam không cao. HLV Calisto nói ông đã bỏ qua cho Quang Hải về việc này nhưng trong thâm tâm ông vẫn nghĩ rằng đây là một việc không tốt và ông cảm thấy buồn vì điều đó.

Giải thích về lý do không nói chuyện với Quang Hải trước khi đưa ra quyết định gạch tên cầu thủ này khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Thái Lan, HLV Calisto cho biết ông muốn thử thách tính chuyên nghiệp cũng như sự kiên nhẫn của Quang Hải qua sự việc này. Nếu nói như vậy, Quang Hải đã không vượt qua bài trắc nghiệm tâm lý của một ông thầy vốn rất giỏi nắm bắt tâm lý cầu thủ như HLV Calisto.

Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha khẳng định Quang Hải vẫn sẽ chắc chắn có suất tham dự AFF Cup 2008, bởi hiện nay đội tuyển chỉ có bốn tiền đạo, mà HLV Calisto lại muốn mỗi vị trí của đội tại AFF Cup 2008 phải có hai người đảm nhiệm. 

MỚI - NÓNG