Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2018 trong top 100 thế giới

Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2018 trong top 100 thế giới
TPO - Ngày 20/12, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố Bảng xếp hạng tháng 12. Với chức vô địch AFF Cup vừa qua, tuyển Việt Nam kết thúc năm 2018 vững vàng trong top 100 thế giới. 

Trong quá khứ, AFF Cup không được FIFA đưa vào hệ thống tính điểm chính thức. Nhưng theo thời gian, giải đấu đã dần lấy được uy tín từ cộng đồng châu Á và thế giới. Bắt đầu từ AFF Cup 2016, FIFA đã xếp AFF Cup hạng A- và đưa vào hệ thống tính điểm chính thức.

Với chức vô địch AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam được cộng thêm 5 điểm. Tổng cộng, kết thúc năm 2018, thầy trò Park Hang Seo có 1229 điểm, xếp thứ 100 trên bảng xếp hạng FIFA, đứng đầu khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 17 châu Á.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Philippines và Thái Lan lần lượt xếp sau ở các vị trí 116 và 118. Đội Á quân Malaysia được cộng thêm 8 điểm, xếp hạng 167 thế giới. Các vị trí tiếp theo thuộc về Myanmar (139), Indonesia (159), Singapore (thứ 165), Campuchia (172), Lào (184), Brunei (195) và Timor Leste (196).

Top 10 đội bóng dẫn đầu thế giới vẫn giữ nguyên, do không diễn ra bất kỳ trận đấu nào ở cấp độ ĐTQG trong tháng qua. Đội tuyển Bỉ đã kết thúc năm 2018 với vị trí số 1 thế giới. Tiếp theo là Pháp, Brazil, Croatia, Anh, Bồ Đào Nha, Uruguay, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Sang tháng 1/2019, tuyển Việt Nam bước vào tranh tài ở Asian Cup 2019. Đây là giải đấu được tính điểm chính thức theo quy định của FIFA với hệ số cao. Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua bảng đấu có Iran, Iraq và Yemen, chắc chắn thứ hạng của đội quân áo đỏ sẽ được tăng lên đáng kể.

MỚI - NÓNG