Tuyển Việt Nam hòa Thái Lan, Tuấn Anh là 'ông Vua' tuyến giữa

TPO - Bình luận viên (BLV) Anh Ngọc dành tặng nhiều lời khen cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sau màn trình diễn của cầu thủ này ở trận ra quân của tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tối qua.

Trận "siêu kinh điển" Đông Nam Á giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tối qua, kết thúc với bảng tỷ số "câm lặng". Dù không có bàn thắng nào được ghi, nhưng trận đấu vẫn được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, hấp dẫn và quyết liệt.

Nhìn lại trận đấu, BLV Anh Ngọc cho rằng Tuấn Anh xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận từ việc kiểm soát trận đấu, cho đến những tình huống tấn công hay hỗ trợ phòng ngự đều xuất sắc.

"Thực ra lúc đầu, tôi cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn vào cách bố trí đội hình của ông Park Hang Seo, nhất là ở vị trí của Tuấn Anh. Bởi tôi nghĩ với một trận đấu như thế này, HLV thường dùng một cặp tiền vệ phòng ngự có tính cơ bắp để đánh chặn, trong khi Tuấn Anh có kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng có thể thua thiệt khi tranh chấp tay đôi với các cầu thủ Thái Lan.

Tuy nhiên trên thực tế trận đấu, Tuấn Anh là cầu thủ chơi hay nhất trận. Cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc tại các điểm nóng, thực hiện những quyết định cắt bóng chính xác, đảm đương tốt vai trò người điều chỉnh nhịp độ trận đấu ở khu vực giữa sân. Tóm lại, Tuấn Anh chứng tỏ việc thầy Park Hang Seo đặt niềm tin cho anh ấy là hoàn toàn đúng đắn".

Tuyển Việt Nam hòa Thái Lan, Tuấn Anh là 'ông Vua' tuyến giữa ảnh 1 Tuấn Anh xứng đáng là cầu thủ chơi hay nhất trận. Ảnh: Zing

Đánh giá về màn trình diễn về màn trình diễn của hai đội, BLV Anh Ngọc cho biết: "Do Anh Đức chưa hoàn toàn bình phục nên ông Park Hang Seo phải dùng Tiến Linh ở vị trí trung phong cắm, nhưng cầu thủ này chơi mờ nhạt và không đáp ứng được vai trò của mình trong hiệp 1. Nhận thấy điều này, ông Park lập tức đưa Công Phượng vào đầu hiệp 2 và tuyển Việt Nam chơi hay hơn hẳn. Chúng ta đá phản công cực hay và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn.

Tuy nhiên, nếu đánh giá toàn diện, Thái Lan chơi tốt hơn tuyển Việt Nam. Đây mới đúng là một Thái Lan đáng gờm, rất khác so với ở King's Cup cách đây 3 tháng. Rõ ràng, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Akira Nishino, Thái Lan đã "lột xác" và trình diễn một lối đá hoàn toàn khác: bình tĩnh, nhịp nhàng, mạch lạc. Supachok Sarachart chơi cực hay và tận dụng được cơ hội khoét sâu vào kẽ hở của tuyển Việt Nam ở hành lang cánh phải khi Trọng Hoàng chơi chưa thực sự tốt, không đáp ứng được vai trò phòng ngự". 

Dù vậy, theo BLV Anh Ngọc, chặng đường phía trước còn dài và trận hoà hôm qua không khác gì một chiến thắng đối với tuyển Việt Nam: "Việc có một điểm ở trận đấu này là thành công khi chúng ta không có được đội hình mạnh nhất, phải đá trên sân khách trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, trước một đối thủ đầy quyết tâm".

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.