Tuyển Việt Nam: HLV Park Hang Seo chưa có dấu ấn

ĐTVN đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019 sau trận hòa khá may mắn trên sân nhà trước ĐT Afghanistan. Ảnh: VSI.
ĐTVN đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019 sau trận hòa khá may mắn trên sân nhà trước ĐT Afghanistan. Ảnh: VSI.
TP - Màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo hôm qua rõ ràng chưa thuyết phục được số đông người hâm mộ và giới chuyên môn. Kết quả hòa 0-0 trước Afghanistan dù vậy vừa đủ để đưa đội tuyển Việt Nam giành vé dự VCK Asian Cup 2019.

Với chỉ một tuần chính thức bắt tay vào việc, HLV Park Hang Seo có lý do để không mạo hiểm tạo nên quá nhiều xáo trộn với đội tuyển Việt Nam. Điều này thể hiện ngay trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu hôm qua. Ông Park Hang Seo chỉ đưa ra một sự thay đổi duy nhất so với đội hình xuất phát trận đấu lượt về với Campuchia cũng tại Mỹ Đình cách đây chưa lâu. Tiền vệ Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa) không được triệu tập và “trám” vào chỗ của anh là Huy Hùng (Quảng Nam).

Ở trận đấu hôm qua, tuyển Việt Nam cũng chỉ cần giành 1 điểm tối thiểu là sẽ giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019. Ông Park Hang Seo có vẻ như đã toan tính theo phương án này, thể hiện rõ qua cách bố trí đội hình từ đầu tới cuối trận đấu. Tuyển Việt Nam đã chơi với đội hình thấp gần như suốt 90 phút. Tiền đạo Anh Đức là người duy nhất chơi cao nhất trên hàng tấn công. Anh Đức mặc dù vậy cũng khá thường xuyên lùi về tham gia tranh cướp bóng và hỗ trợ phòng ngự.

Cộng với việc Afghanistan rất chịu khó đeo bám và giữ đội hình khá tốt, chiến thuật này khiến cho đội tuyển Việt Nam tạo được rất ít cơ hội, đặc biệt trong hiệp 1. Các tình huống lên bóng của Việt Nam khá đơn điệu và rời rạc và gần như không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

Trong khi đó với lợi thế về chiều cao và thể hình, Afghanistan đã sử dụng khá nhiều các pha bóng bổng. Ít nhất 3 lần trong hiệp 1, đội khách có cơ hội từ các tình huống không chiến nhưng không thành công.

Thế trận không có nhiều thay đổi trong hiệp 2 khi Afghanistan vẫn là bên nhỉnh hơn. Chỉ tới khi HLV Park Hang Seo lần lượt đưa Văn Toàn vào sân (thay Công Phượng) và Quang Hải (thay Đinh Thanh Trung), các đường tấn công của đội tuyển Việt Nam mới trở nên mạch lạc. Tuy nhiên, đội bóng của ông Park Hang Seo cũng chỉ tạo được cơ hội rõ nét duy nhất từ pha đánh đầu vọt xà ngang trong tư thế cận thành của tiền đạo Anh Đức, sau đường chuyền bên cánh phải của Văn Hoàn. Ngược lại, Afghanistan tạo ra được khá nhiều cơ hội, trong đó điển hình là pha đánh đầu dội cột dọc tuyển Việt Nam ở phút 86. Phải rất may mắn, đội tuyển Việt Nam mới thoát được trận thua trên sân nhà trước Afghanistan.

Một điểm trừ khác của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu hôm qua là việc các cầu thủ chuyền bóng hỏng quá nhiều. Điều này khiến khả năng kiểm soát bóng của Việt Nam không cao. Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng phải thừa nhận điều này. Theo ông Park Hang Seo, thời gian chuẩn bị ít, cộng với việc một số cầu thủ tập trung muộn đã khiến tuyển Việt Nam không thể hiện được lối chơi như mong muốn. Ông Park Hang Seo cho biết: “Bất kỳ HLV nào cũng cần thời gian để tạo nên sự thay đổi. Chúng ta vướng một trận đấu ở cúp Quốc gia nên một số cầu thủ tập trung muộn. Dĩ nhiên tôi không muốn mang lý do đó để bào chữa cho trận đấu hôm nay. Nhưng dù sao các cầu thủ cũng đã nỗ lực hết khả năng và chúng ta đã giành được 1 điểm để qua vòng loại. Phải nói thật rằng chúng ta đã may mắn giành được 1 điểm. Tôi nghĩ rằng kết quả này là chấp nhận được”.

Với trận hòa 0-0 với Afghanistan, tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2019 sớm 1 vòng đấu với 9 điểm sau 5 trận. HLV Park Hang Seo cho biết trước mắt ông sẽ chuẩn bị cho đội tuyển U23 Việt Nam ở giải giao hữu tại Thái Lan, diễn ra từ ngày 9 đến 15/12 tới.

MỚI - NÓNG