Tuyển Việt Nam dính ‘dớp’ khó tin tại Mỹ Đình

Tuyển Việt Nam chưa từng thắng bán kết AFF Cup tại Mỹ Đình
Tuyển Việt Nam chưa từng thắng bán kết AFF Cup tại Mỹ Đình
TPO - Kể từ khi AFF Cup áp dụng thể thức lượt đi và về tại vòng bán kết vào năm 2004, tuyển Việt Nam chưa từng biết mùi chiến thắng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam đang dính ‘dớp’ khó tin tại Mỹ Đình mỗi khi thi đấu ở vòng bán kết AFF Cup. Cụ thể, trong 5 lần lọt vào vòng đấu này kể từ khi giải đấu thay đổi thể thức, tuyển Việt Nam vẫn chưa biết chiến thắng tại sân nhà (hòa 2, thua 3).

Đầu tiên là tại AFF Cup 2007. Sau thất bại tại AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ dưới bàn tay Alfred Riedl và giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên trước tuyển Thái Lan quá mạnh, đội bóng áo đỏ đã thất thủ 0-2 ngay tại Mỹ Đình. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam chỉ giành được kết quả hòa 0-0 và bị loại.

Đến AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam cũng phải đá trận lượt đi trên sân nhà và để cho Singapore cầm hòa 0-0. Thế nhưng ở trận lượt về, chúng ta đã xuất sắc đánh bại đối thủ 1-0 và giành vé vào chung kết, qua đó thẳng tiến đến chức vô địch đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm này.

2 năm sau, tuyển Việt Nam tiếp tục gây thất vọng ở Mỹ Đình cho dù tham dự giải với tư cách đương kim vô địch. Ở trận lượt đi, chúng ta thua Malaysia 0-2 tại sân khách. Trong trận lượt về, đội bạn chơi tử thủ khiến đội bóng của HLV Henrique Calisto bế tắc hoàn toàn và chấp nhận kết quả hòa 0-0, qua đó bị loại.

AFF Cup 2014 là nỗi đau lớn. Tuyển Việt Nam thi đấu cực hay ở vòng bảng và gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Malaysia 2-1 ngay tại “chảo lửa” Shah Alam trong trận bán kết lượt đi. Thế nhưng tại Mỹ Đình, hàng phòng ngự áo đỏ liên tiếp mắc sai lầm và để thủng lưới 4 lần chỉ trong hiệp 1. Cho dù rất cố gắng sau đó, tuyển Việt Nam chỉ gỡ được 2 bàn. Thất bại 2-4 khiến chúng ta phải dừng bước với tổng tỉ số thua 4-5.

Tuyển Việt Nam dính ‘dớp’ khó tin tại Mỹ Đình ảnh 1 Tuyển Việt Nam thua đau Malaysia tại Mỹ Đình ở bán kết AFF Cup 2014.

Câu chuyện tương tự xảy ra ở AFF Cup 2016. Tuyển Việt Nam bước vào vòng bán kết với thành tích toàn thắng trong khi Indonesia phải lách qua khe cửa hẹp ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Tuy nhiên ở bán kết, các sai lầm cá nhân khiến tuyển Việt Nam trả giá đắt.

Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam thua 1-2 trên sân khách. Đến trận lượt về, đội bóng của HLV Hữu Thắng thủng lưới trước vì sai lầm của Đình Đồng. Sau đó, thủ môn Nguyên Mạnh bị đuổi vì hành động đánh nguội không đáng có. Trong thế thiếu người, tuyển Việt Nam bất ngờ ghi liên tiếp 2 bàn ở những phút cuối để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nhưng sau đó, thể lực đi xuống cùng bất lợi về quân số khiến tuyển Việt Nam thủng lưới và chấp nhận dừng bước. Chính vì “dớp” không thắng nói trên, thầy trò Park Hang Seo vẫn tỏ ra rất thận trọng trước Philippines cho dù đang dẫn trước 2-1 sau trận lượt đi.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.